Kon Tum đã bắt được 2 đối tượng nhập cảnh trái phép và trốn khỏi khu cách ly

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên | 06/03/2021, 18:49

Vào 14h30 chiều nay (6/3) lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã bắt giữ được 2 đối tượng nhập cảnh trái phép và trốn khỏi khu cách ly phòng dịch Covid-19 của lực lượng Biên phòng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Ngọc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hồ Le, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, 2 đối tượng nhập cảnh trái phép, trốn khỏi nơi cách ly y tế phòng dịch Covid-19 là A Thứ và Rơ Ma Hung đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn thôn 5, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai.

Ngay sau khi phát hiện, bắt giữ được 2 đối tượng, các lực lượng chức năng, gồm: Đồn Biên phòng Hồ Le, Công an huyện Ia H’Drai, chính quyền xã Ia Đal đã tiến hành ngay việc điều tra, kiểm soát dịch tễ và hoàn thiện các thủ tục pháp lý làm cơ sở để xử lý 2 đối tượng này.

Trước đó như VOV đã thông tin, khoảng từ 2 - 3h sáng ngày 5/3, lợi dụng trời tối, hai đối tượng gồm A Thứ và Rơ Ma Hung đã chốt cửa phòng, xé màn làm dây buộc, chui qua cửa sổ phía sau nhà vệ sinh trên tầng 2 để trốn khỏi khu cách ly phòng dịch Covid-19 của Bộ đội Biên phòng ở thành phố Kon Tum.  

Đối tượng A Thứ, 26 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum và Rơ Ma Hung, 15 tuổi, hộ khẩu thường trú tại làng Mít Zép, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Hai đối tượng này vào ngày 26/2 nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam bị Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Hồ Le, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phát hiện bắt giữ tại khu vực xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai./.

Bài liên quan
Kon Tum lại xảy ra tai nạn giao thông khiến cả lái và phụ xe tử vong
Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h30 phút sáng 16/4 và do xe tải tự lao xuống cống thoát nước. Đây là vụ tai nạn giao thông thứ 3 xảy ra trong 4 ngày qua trên địa bàn tỉnh Kon Tum khiến 4 người tử vong và 26 người bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chiều nay (16/4), nhân cấp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã dâng hương và dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ, tri ân anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Mới nhất