Kiên Giang tập trung thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL | 24/06/2022, 20:56

Sáng nay (24/6), Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến làm việc với Công an tỉnh Kiên Giang. Cùng dự có ông Mai Văn Huỳnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Kiên Giang.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết để phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 Công an tỉnh đã mở 2 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, điều tra khám phá 360 vụ về tội phạm trật tự xã hội, bắt giữ 625 đối tượng. Tỷ lệ phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiệm trọng đạt 93,94%; tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 90,38%...

Công an tỉnh cũng đặc biệt chú trọng công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng; phát động cán bộ chiến sỹ tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch COVID-19. ..

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Công an tỉnh Kiên Giang trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lưu ý công an các đơn vị, địa phương đặc biệt quan tâm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tinh thông về pháp luật; giỏi về nghiệp vụ, được trang bị kỹ năng và điều kiện cần thiết, ngang tầm nhiệm vụ. Chú trọng củng cố, xây dựng, nhân rộng các điển hình, mô hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Công an Kiên Giang tiếp tục chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu. Thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, bảo đảm quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng. Tập trung thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Chấp hành nghiêm các quy định trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, bức cung, nhục hình./.

Bài liên quan
Thứ trưởng Bộ Công an: Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội hậu quả rất nặng nề
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đề cập vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội trong phiên họp 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 13/9.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất