Không khí lạnh tràn xuống Bắc bộ từ đêm nay, nhiệt độ từ 12-14 độ

PV/VOV.VN | 29/11/2022, 07:26

Đêm 29/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, gần sáng và ngày 30/11 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Từ ngày 30/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng đêm 29/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, gần sáng và ngày 30/11 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày 30/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 12-14 độ; Bắc Trung Bộ 13-16 độ.

Trên biển, từ gần sáng ngày 30/11, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2,0-4,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 29/11 đến ngày 30/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ đêm 30/11 đến khoảng ngày 03/12: khu vực Trung và Nam Trung Bộ xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Khoảng từ ngày 04-05/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài.

Mưa lớn có thể xảy ra nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định, Bắc Bộ từ ngày 01-02/12 trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 03-08/12 trời rét, riêng vùng núi và trung du ngày 03/12 trời rét đậm, rét hại.

Trung và Nam Trung Bộ từ đêm 30/11-08/12 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Tây Nguyên và Nam Bộ: từ ngày 02-04/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; từ ngày 05-07/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

** Thời tiết ngày và đêm 29/11:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Sáng và đêm nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới18 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ; Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Sáng và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Bài liên quan
Thời tiết ngày 29/11: Miền Bắc chuyển rét, Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa lớn
Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp, kết hợp với không khí lạnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Chiến thắng Điện Biên Phủ là "một dấu mốc bằng vàng chói lọi"
Sáng nay (17/4), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/7/2024).
Mới nhất