Khởi tố liên tiếp 2 vụ án: Mua bán người và trộm cắp tài sản

CTV Minh Phượng/VOV-Tây Bắc | 14/10/2021, 17:09

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cà Văn Phương và Bùi Thị Vận về tội Mua bán người và trộm cắp tài sản.

Ngày 13/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cà Văn Phương, sinh năm 1988, trú tại bản Bó Ẩn, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La, tỉnh Sơn La về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 1/10/2021, Công an huyện Mộc Châu tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Tính, sinh năm 1985; hộ khẩu thường trú tại Phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá (tạm trú tại tiểu khu 70, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu) với nội dung: Khoảng 09 giờ 35 phút ngày 30 tháng 9 năm 2021, chị bán hàng tại của hàng hải sản đông lạnh Đồng Tâm, thuộc tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu thì có 1 thanh niên tới mua hàng. Lợi dụng sơ hở, người thanh niên này đã lấy đi 1 ví tiền của chị, bên trong có khoảng 22.000.000 (Hai mươi hai triệu đồng).

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu đã tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ. Đến ngày 12/10/2021 đã xác định đối tượng Cà Văn Phương là người đã thực hiện hành vi trộm cắp tiền của chị Nguyễn Thị Tính.

Vào ngày 11/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mộc Châu cũng đã Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Vận, sinh năm 1985, thường trú tại thôn Trung Lạc, xã Cổ Đông, huyện Sơn Tây, TP Hà Nội về tội Mua bán người theo quy định tại Khoản 2, Điều 150, Bộ luật hình sự. 

Ngày 10/7/2021, Công an xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Lò Thị Xim, sinh năm 1992, trú tại bản Khừa, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu (Sơn La) với nội dung: Vào khoảng tháng 7/2010, chị có quen biết với anh Bùi Văn Hân, sinh năm 1962, trú tại xóm Nam Thái, xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình khi anh này đến xây dựng trụ sở UBND xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu. Sau đó, anh Hân rủ chị cùng đi làm công việc khác lương cao hơn và chị đã đồng ý.

Đến ngày 9/7/2010, chị Xim một mình đón xe khách đi đến huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình và vào nhà anh Hiền cùng là thợ xây với anh Hân chơi. Trưa ngày hôm sau, chị Xim được Bùi Văn Hân đón sang nhà chơi. Sau khi ăn cơm trưa tại nhà Hân xong thì con gái Hân tự giới thiệu tên Hương cùng Xim đón xe khách đi Hà Nội tìm việc làm. Nhưng sau đó Hương không tìm việc cho Xim mà lừa bán chị sang Trung Quốc.

Tháng 5/2021, chị Xim bị Công an Trung Quốc bắt, trao trả về Việt Nam và chị đã đến cơ quan Công an trình báo, đề nghị điều tra làm rõ việc mình bị lừa bán sang Trung Quốc.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mộc Châu đã xác lập Chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu đã xác định Bùi Thị Vận chính là đối tượng của vụ án trên, nên đã Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bài liên quan
Ba cựu công an 'bắn nhầm' dê của dân lĩnh 7-8 tháng tù
TAND TP Hà Nội tuyên phạt 3 cựu cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức trong vụ bắn trộm dê của dân mức án từ 7 đến 8 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất