Khai mạc Giải Bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30

06/11/2022, 13:51

Sáng 6/11, lễ khai mạc Giải Bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 (AARM-30) đã diễn ra.

Lễ khai mạc được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội). Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Ngoài ra, tham dự lễ khai mạc còn có các phó tư lệnh lục quân các nước ASEAN, tùy viên quân sự các nước ASEAN tại Việt Nam cùng các tuyển thủ.

Khai mạc Giải Bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 - 1

Đội danh dự rước lá cờ AARM tại lễ khai mạc (Ảnh: Tuấn Huy)

Khai mạc Giải Bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 - 2

 Lá cờ AARM tung bay tại lễ khai mạc Giải Bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30. (Ảnh: Tuấn Huy)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh, AARM-30 là hoạt động giao lưu đua tài đầu tiên của lục quân ASEAN sau gần 2 năm gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Kể từ đầu năm 2022, QĐND Việt Nam đã nỗ lực tiến hành tham vấn, phối hợp với các nước đảm bảo chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt để đảm bảo AARM-30 thành công tốt đẹp.

Khai mạc Giải Bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 - 3

 Các đại biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Tuấn Huy)

Khai mạc Giải Bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 - 4

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: Tuấn Huy)  

Theo kế hoạch, ngày mai (7/11), tuyển thủ các nước ASEAN sẽ bắt đầu thi đấu. AARM-30 sẽ diễn ra đến ngày 11/11.

(Nguồn: Quân đội nhân dân)
Bài liên quan
ASEAN là bài học quý giá cho các khu vực khác về xây dựng hòa bình
Tại Phiên thảo luận thứ nhất Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam ngày 23/4, Giáo sư Tetsuya Watanabe, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) cho rằng thành công của ASEAN là bài học quý giá cho các khu vực khác trên thế giới trong việc xây dựng hòa bình, ổn định và phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất