Khách lùa đánh chủ và nhân viên quán massage

Xuân Tiến/VTC News | 24/02/2022, 11:04

Đến massage thì xảy ra mâu thuẫn, Nhật nổi điên vác tuýp sắt đuổi đánh chủ quán và nhân viên rồi tiếp tục đập phá tài sản.

Ngày 24/2, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nhật (29 tuổi, trú Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) để điều tra, xử lý về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, tối 21/2, Nhật đến quán massage tại số nhà 424 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu do chị Phạm Thị Thưa (trú huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ và được nhân viên Phạm Thị Thiết (trú huyện Ba Tơ) phục vụ.

Quá trình massage thì giữa chị Thiết và Nhật xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thấy Nhật đóng cửa phòng, lục soát tủ quần áo của mình, chị Thiết liền gọi điện cho người bạn tên Chính (ở gần đó) đến can ngăn. Anh Chính đến quán, Nhật lao vào đấm đá liên tục khiến anh này bị gãy 1 cái răng rồi bỏ đi.

Khoảng 5 phút sau, Nhật cầm tuýp sắt quay lại quán đuổi đánh chị Thiết và chị Thưa khiến 2 người khiếp sợ chạy trốn. Không đánh được người, Nhật quay ra đập phá đồ đạc trong quán, thiệt hại bước đầu khoảng 30 triệu đồng.

Đến ngày 23/2, Công an phường Hòa Hiệp Nam bắt giữ Nhật khi thanh niên này đến làm việc tại Công ty TNHH Kim Thành Lợi (Khu công nghiệp Hòa Khánh).

Tại cơ quan công an, Nhật thừa nhận hành vi và khai đã có 1 tiền án 18 tháng tù do TAND huyện Phú Lộc tuyên phạt về tội “Hủy hoại tài sản”, mới chấp hành xong năm 2019.

Công an phường Hòa Hiệp Nam đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Nhật cùng tang vật cho Công an quận Liên Chiểu thực hiện lệnh bắt khẩn cấp về hành vi “Hủy hoại tài sản”, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý hành vi “Cố ý gây thương tích”./.

Bài liên quan
Mang tiền đi đốt có vi phạm pháp luật?
Mang tiền đi đốt là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị phạt 10 - 15 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất