Kêu gọi cán bộ ngành y tế Đà Nẵng, thân nhân tiêm vaccine Covid-19 liều nhắc lại

Thành Long/VOV-Miền Trung | 24/08/2022, 12:23

Sáng 24/8, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng phát động tiêm vaccine phòng Covid-19 liều nhắc lại đối với cán bộ, nhân viên ngành y tế và thân nhân. Lãnh đạo thành phố kêu gọi mỗi cán bộ, nhân viên ngành y tế là 1 đại sứ truyền tải thông điệp về sự cần thiết của liều vaccine nhắc lại

Tại thành phố Đà Nẵng, số ca mắc Covid-19 đã tăng trung bình từ 30 ca/ngày tháng 6 lên 49 ca/ngày trong tháng 7 và 106 ca/ngày trong tháng 8 này. Hiện tại, thành phố Đà Nẵng đang có hơn 560 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà, 149 ca điều trị tại cơ sở y tế, trong đó có 5 trường hợp nặng, nguy kịch là 1 em bé 28 tuần tuổi và 4 người lớn đã tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 23/8, tỷ lệ tiêm vaccinep hòng Covid-19 mũi 4 toàn thành phố chỉ đạt hơn 44%, mũi thứ 3 của nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt gần 30% và liều cơ bản của nhóm trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi mới đạt hơn 55%, thấp hơn so với tỷ lệ chung cả nước. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca mắc có chiều hướng tăng. Phát biểu tại lễ phát động, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kêu gọi toàn cán bộ, viên chức ngành Y tế và người nhà tiêm vaccine phòng Covid-19 liều nhắc lại.

“Tôi kêu gọi mọi cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành y tế và gia đình người thân của mình hãy tiêm chủng vaccine đúng lịch và kịp thời. Mỗi anh chị em ngành y tế và gia đình người thân hãy là 1 sứ giả lan tỏa thông điệp ý nghĩa và truyền tải lợi ích của tiêm chủng vaccine và cũng là 1 chiến sỹ phản bác lại thông tin không đúng về vaccine”.

Ngay sau lễ phát động, hàng trăm cán bộ, viên chức ngành y tế và người thân tham gia khám sàng lọc và tiêm vaccine liều nhắc lại tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng. Tại đây, Trung tâm bố trí 10 bàn bao gồm khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm. Sau khi tiêm xong mũi 4 vaccine phòng Covid-19, bà Phùng Thị Hương Hạnh, công tác tại Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đối với mũi 4 trước đây ngành y tế phát động lâu rồi nhưng hôm đó tôi có lịch bận đi công tác không thể tham gia. Hôm nay, có lễ phát động này bằng mọi cách sắp xếp không những bản thân mình mà cả cơ quan để có mũi nhắc lại để tăng cường sức đề kháng trong vấn đề phòng chống Covid-19./.”

Bài liên quan
Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới thân nhân người bị nạn do sạt lở ở Đà Lạt
Sáng sớm 29/6 đã xảy ra vụ sạt lở tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng làm 2 người bị vùi lấp, một số người bị thương, nhà cửa của người dân bị hư hại. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân người bị nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất