IPO của VinFast có thể thu về 2 tỷ USD và định giá 50 tỷ USD

CTV Hoàng Thanh/VOV.VN Theo Paultan | 15/04/2021, 17:45

Theo Bloomberg, Vingroup đang xem xét phát hành IPO (cổ phiếu phát hành công khai lần đầu) tại Mỹ của công ty con VinFast. Nếu thành công có thể huy động được tới 2 tỷ USD.

Từ nguồn tin thân cận, Bloomberg đưa tin, nhà sản xuất ô tô Việt Nam - VinFast đang làm việc với các cố vấn về đợt chào bán tiềm năng này và có thể sẽ sớm diễn ra ngay trong quý. Các nguồn tin này cho biết công ty đang mong đợi mức định giá ít nhất 50 tỷ USD sau khi niêm yết.

Việc tạo ra 2 tỷ USD trở lên sẽ khiến đợt IPO của VinFast trở thành đợt IPO lớn nhất từ ​​trước đến nay của một công ty Việt Nam. Trước đó, Vinhomes - một công ty con khác của Vingroup - đã thu về 1,4 tỷ USD trong đợt bán cổ phần lần đầu vào năm 2018. Đồng thời đưa VinFast trở thành công ty Việt Nam đầu tiên niêm yết tại Mỹ nếu thành công.

Tin đồn về đợt IPO trên đã đẩy giá cổ phiếu của Vingroup tăng tới 5,3% vào thứ Ba vừa qua, lên mức cao kỷ lục mới. Trong năm 2021, cổ phiếu của công ty đã tăng 27%, mang lại giá trị thị trường khoảng 20 tỷ USD. Hiện tại vẫn chưa rõ chi tiết về đợt IPO tiềm năng của VinFast, bởi quy mô và thời gian có thể thay đổi trong quá trình cân nhắc.

VinFast được thành lập vào tháng 6/2017, khởi đầu với các mẫu xe do Pininfarina thiết kế, sử dụng động cơ và nền tảng do BMW cấp phép. Kể từ đó, hãng đã mạnh bạo tiến vào lĩnh vực xe điện, với bộ ba mẫu SUV đã được lên kế hoạch ra mắt trong một thông báo vào đầu năm nay. Công ty đang tìm cách phân phối xe điện tại các thị trường như Mỹ, Canada và châu Âu vào năm tới, đồng thời có kế hoạch mở một nhà máy ở Mỹ./.

Bài liên quan
Chiến lược kinh doanh 'không giống ai' của VinFast
Quyết định chuyển hẳn sang thuần điện đến xe điện dễ tiếp cận hơn với người dùng là minh chứng xóa bỏ quan niệm lợi nhuận không thể đi cùng với phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất