Huế, Đà Nẵng chủ động triển khai biện pháp ứng phó bão Noru

Thành Long-Lê Hiếu/VOV-Miền Trung | 25/09/2022, 16:48

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão Noru, sáng nay (25/9), các cơ quan chức năng ở Huế và Đà Nẵng tổ chức lực lượng tuần tra trên biển, kêu gọi chủ tàu cá vào bờ, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn.

Biên phòng Đà Nẵng chủ động giúp dân, triển khai ứng phó bão Noru

Dọc âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng dùng 2 ca nô chuyên dụng chia làm 2 mũi đi tuyên truyền, yêu cầu các chủ tàu bán dầu về nơi neo đậu, giằng néo đảm bảo an toàn.

Một mặt, bộ đội Biên phòng kêu gọi từng chủ tàu cá vào nơi neo đậu, tranh thủ bán hải sản rồi sắp xếp nơi tránh trú an toàn, đồng thời, hướng dẫn tàu cá neo đậu đảm bảo an toàn, tránh va đập khi bão Noru đổ bộ.

Ông Trần Minh Đoan, thuyền viên tàu cá ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, nghe thông tin bão liền cho tàu vào bờ tránh trú:“Đánh bắt ngoài biển, nghe Bộ đội Biên phòng thông báo cáo có bão thì chạy vô núp bão. Cũng nghe mấy anh ra sắp xếp cho dân biển, trên tàu phải bảo đảm an toàn. Biên phòng sắp xếp cho tụi tôi đậu nơi an toàn. Nói chung nghe cũng sợ nên chạy vô”.

Đến thời điểm này, Bội đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã kiểm đếm được tổng cộng hơn 1.200 tàu cá vào neo đậu tại các cảng cá. Hiện, đang giữ liên lạc với 83 tàu với gần 500 lao động đang hoạt động ngoài biển; chủ yếu là khu vực Bắc Biển đông- Hoàng Sa với 61 phương tiện.

Toàn bộ chủ tàu cá đã nhận được thông tin về hướng di chuyển, cường độ bão Noru để chủ động di chuyển trú tránh. Trong đất liền, lực lượng biên phòng thành phố tăng cường tuần tra, hỗ trợ tàu cá neo đậu, chằng néo đảm bảo khoảng cách và an toàn khi bão đổ bộ. 

Đại tá Hồ Sỹ Hậu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay các tàu dầu đã về vị trí quy định, các tàu cá đã được hướng dẫn, tuyên truyền và neo, kẹp với nhau đảm bảo an toàn.

"Tiếp tục các tàu ngoài biển vào trú tránh tại âu thuyền rất lớn nên đơn vị duy trì lực lượng,phương tiện liên tục để  hướng dẫn nhắc nhở ngư dân vào neo đậu tại các vị trí quy định chằng chống an toàn cho người và phương tiện", Đại tá Hồ Sỹ Hậu nói./.

Bảo đảm an toàn các công trình giao thông, thủy lợi ven biển

Hiện nay, nhiều công trình, dự án giao thông, thủy lợi ven biển tại tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn dang dở. Trước dự báo bão Noru ảnh hưởng trực tiếp vào các tỉnh miền Trung, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc đảm bảo an toàn cho các công trình trong mưa bão.

Đến thời điểm này, nhiều dự án giao thông, thủy lợi ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa hoàn tất, trong khi đó các địa phương ở miền Trung đang nỗ lực ứng phó bão Noru. Dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá” tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng.

Dự án này gồm có 3 dự án thành phần, trong đó, hạng mục ở dự án cảng cá Thuận An và dự án nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải đã cơ bản hoàn thành. Riêng dự án Cảng cá Tư Hiền có tổng mức đầu tư 148 tỷ đồng, bao gồm nâng cấp, sửa chữa bến cập tàu, nhà phân loại cá; Nạo vét tuyến luồng từ biển vào cảng cá Tư Hiền với tổng chiều dài gần 2.000 mét. Xây dựng hai đê ngăn cát, giảm sóng ở phía Bắc và Nam.

Ông Nguyễn Tam, Chủ tịch UBND xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Theo kế hoạch, thi công đến 30/9 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, do quá trình thi công thời tiết không thuận lợi. Do đó các công trình thi công trên địa bàn, địa phương nhận thấy là có hơi chậm. Nếu công trình này được hoàn thiện thì thuận lợi rất lớn cho bà con trong đánh bắt, đặc biệt là tàu xa bờ”.

Đến nay, dự án Cảng cá Tư Hiền kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão đã hoàn thành 65%. Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ từng ngày, tập trung thiết bị máy móc, nhân lực, thiết bị... hoàn thành các hạng mục chính.

Ông Dương Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên Huế, đơn vị thi công đê ngăn cát, giảm sóng phía Nam cửa Tư Hiền cho biết: “Thời gian này, đơn vị thi công cũng đã chủ động huy động các máy móc, cũng như nhân vật lực, đẩy nhanh tiến độ hơn nữa và rút ngắn thời gian thi công lại để hoàn thành các hạng mục thiết yếu, cố gắng hoàn thành trước tháng 10 năm nay”.

Hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế còn nhiều công trình, dự án giao thông, thủy lợi ven biển trọng điểm đang thi công dang dở như: dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển đoạn qua thôn Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang; Dự án đường phía Tây phá Tam Giang- Cầu Hai, đoạn Phú Mỹ- Phú Đa; dự án cảng cá Tư Hiền...

Theo ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế cho biết: chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng mốc thời gian nhằm đảm bảo giải pháp thi công, tổ chức thi công theo tiến độ đã phê duyệt; đồng thời, xác định điểm dừng kỹ thuật phù hợp tránh thiệt hại do thiên tai.

 “Đến nay, đang tiếp tục huy động lực lượng và các giải pháp để đảm bảo tiến độ thời gian nhanh nhất, đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, có các đê sạt lở như ở Phú Thuận, Giang Hải đang gia cố phần bị sạt lở những năm trước đây, đang rất khẩn trương và tập trung hoàn thành sớm", ông Đức nói./.

Bài liên quan
Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác ứng phó bão Noru tại Đà Nẵng
Cuối giờ chiều 25/9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan và ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại khu vực âu thuyền, cảng cá Thọ Quang - nơi tránh trú bão lên tới hàng ngàn tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất