Hòn đảo có hình cá heo: Chỉ tiếp 12 khách/tuần, người có tiền mới tham quan được

26/01/2022, 19:30

Nhìn từ trên cao, hòn đảo rất giống cá heo đang nhảy sóng, trong khi tên gọi của đảo lại có nghĩa là “gà trống”.

Nhắc đến du lịch Ý là nhắc đến Venice mộng mơ hay thành phố Roma cổ kính pha lẫn chút hiện đại. Tuy nhiên, sẽ thật đáng tiếc nếu du khách bỏ qua đảo Gallo Lungo – hòn đảo độc đáo hình cá heo làm đốn tim du khách.

Hòn đảo có hình cá heo: Chỉ tiếp 12 khách/tuần, người có tiền mới tham quan được - 1

(Ảnh: lorenzoalbanese_photography)

Gallo Lungo (gọi tắt là Gallos) là hòn đảo dài nhất trong quần đảo Li Galli. Nó được nhiều trang du lịch xếp vào danh sách những hòn đảo có hình dạng kỳ lạ trên thế giới.

Một phần đầu đảo có phiến đá rộng, phẳng trông giống đuôi cá. Đầu còn lại có mỏm nhô ra tương tự mũi cá heo, ở giữa hơi cong. Tổng thể nhìn từ trên cao như chú cá heo đang bơi giữa đại dương. 

Hòn đảo có hình cá heo: Chỉ tiếp 12 khách/tuần, người có tiền mới tham quan được - 2

(Ảnh: @spacecowboy081)

Truyền thuyết kể rằng, hòn đảo là nơi cư trú của những tiên chim có đầu người, thân chim. Đây cũng là nguồn gốc của tên gọi Gallos, trong tiếng Italy là "galli" (nghĩa: gà trống).

Ngoài hình dáng đặc biệt, hòn đảo còn có một ý nghĩa lịch sử đầy hấp dẫn, cuốn hút du khách. Đảo Gallo Lungo từng có tu viện, nhà tù, tháp canh được xây dựng từ thế kỷ 13. Tháp canh là nơi dùng để trông coi bờ biển Amalfi của vua vùng Naples là Charles đệ nhị nhằm giúp bờ biển Amalfi tránh khỏi sự tấn công của những tên cướp biển. Vào thế kỷ 19, khi Italy thống nhất, quyền sở hữu đảo đã thuộc về thị trấn Positano.

Hòn đảo có hình cá heo: Chỉ tiếp 12 khách/tuần, người có tiền mới tham quan được - 3

(Ảnh: laveronica1378)

Hòn đảo có hình cá heo: Chỉ tiếp 12 khách/tuần, người có tiền mới tham quan được - 4

(Ảnh: annachiarapersonaltrainer)

Du khách thập phương có thể đến đây để tắm mát, bơi lội và lặn ngắm san hô quanh đảo, nhưng chỉ khách du lịch trên đảo mới được cập cảng, ngắm nhìn toàn cảnh nơi này và tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng tuyệt vời trên biệt thự tại đảo.

Hòn đảo có hình cá heo: Chỉ tiếp 12 khách/tuần, người có tiền mới tham quan được - 5

(Ảnh: carinjsmith)

Dù nổi tiếng, giá thuê đắt đỏ nên đảo luôn ít khách vì chỉ người có tiền mới đủ chi trả cho dịch vụ lưu trú ở đây.

Trên đảo có khu biệt thự hoành tráng gồm 6 giường, nội thất và trang trí đều do Rudolf Nureyev thực hiện khi ông về đây sống. Hiện tại đảo cho thuê với giá hơn 230.000 USD một tuần và chỉ cho tối đa 12 khách, đảm bảo riêng tư từ ăn uống ngủ nghỉ tới các hoạt động ngắm cảnh, bơi lội, chèo cano, lướt sóng…

Hòn đảo có hình cá heo: Chỉ tiếp 12 khách/tuần, người có tiền mới tham quan được - 6

(Ảnh: giacomo_sersante)

Hòn đảo có hình cá heo: Chỉ tiếp 12 khách/tuần, người có tiền mới tham quan được - 7

(Ảnh: annachiarapersonaltrainer)

Thời điểm đẹp nhất để tới Gallo Lungo là tháng 4, 5 hoặc tháng 10, 11 khi ít du khách hơn, thời tiết mát mẻ, sóng yên, biển lặng phù hợp với nghỉ dưỡng và các hoạt động ngoài trời.

Trên đảo ngoài một biệt thự với không gian bốn bể là đại dương xanh đẹp như mộng, xung quanh còn có vườn nho cổ tạo thành một khu vườn bậc thang rộng lớn.

Hòn đảo có hình cá heo: Chỉ tiếp 12 khách/tuần, người có tiền mới tham quan được - 8

(Ảnh: @lorenzoalbanese_photography)

Hòn đảo có hình cá heo: Chỉ tiếp 12 khách/tuần, người có tiền mới tham quan được - 9

(Ảnh: annachiarapersonaltrainer)

Hòn đảo có hình cá heo: Chỉ tiếp 12 khách/tuần, người có tiền mới tham quan được - 10

(Ảnh: matteobertettoph)

Bài liên quan
Cả trăm con cá heo bơi tung tăng ở Mũi Điện, Phú Yên
VOVLIVE - Hình ảnh đàn cá heo hơn 100 con tung tăng bơi lội ở vùng biển gần danh thắng Mũi Điện (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) được người dân vừa ghi lại.

(0) Bình luận
Nghe
1x
1.5x
2x
  • vov1
  • VOV GIAO THONG HA NOI
  • VOV GIAO THONG HCM
  • vov2
  • vov3
  • vov4
  • vov5
  • vov6
  • vovtv
  • vtc1
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất