Hơn 70% phụ huynh lớp 1 ở TP.HCM không đồng ý cho con đến trường vào ngày 13/12

Vũ Hường/VOV-TP.HCM | 06/12/2021, 10:30

Sở GD-ĐT TP.HCM tiến hành khảo sát ý kiến phụ huynh lớp 1 về việc cho trẻ đi học trực tiếp trở lại. Theo khảo sát, hơn 70% phụ huynh không đồng ý cho con quay trở lại trường vào ngày 13/12 tới

Sở GD-ĐT TP.HCM đã lấy ý kiến từ buổi họp với các phụ huynh của 565 trường tiểu học với tổng số học sinh lớp 1 là hơn 131.200 em và có 121.700 phụ huynh tham gia khảo sát. Trong số này chỉ hơn 36.300 phụ huynh đồng ý cho con em đến trường học trực tiếp, số còn lại không đồng ý (chiếm hơn 70%).

Nhiều trường tiểu học ở nội thành chỉ từ 10 -20 phụ huynh đồng ý, như: Tiểu học Trần Quang Diệu, Trần Văn Đang (quận 3); Tiểu học Điện Biên (quận 10). Một số trường tư thục không có phụ huynh nào đồng ý cho con học trực tiếp.

Các trường ở ngoại thành, số lượng phụ huynh tán thành cũng không cao. Như tại huyện Củ Chi có 5 trường, huyện Cần Giờ có 2 trường số lượng phụ huynh tán thành đều dưới 20 người.

Cũng theo khảo sát này, nhiều phụ huynh cho rằng, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, trẻ lớp 1 chưa được tiêm ngừa nên việc đi học lại ở thời điểm này không phù hợp./.

Bài liên quan
Thời tiết ngày 13/12: Vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông
Thời tiết ngày 13/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ chiều tối ngày 12 đến sáng sớm ngày 13/12, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất