Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng trao quà Tết tặng hộ nghèo

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung | 03/02/2021, 17:55

Chiều nay (3/2), Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng tặng hộ nghèo ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Dịp Tết năm nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã vận động trao 14.000 suất quà tết, gồm tiền mặt, gạo, bánh kẹo, đồ dùng gia đình tặng nạn nhân chất độc da cam, gia đình hoàn cảnh khó khăn ở thành phố, tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng còn tổ chức “Phiên chợ nhân đạo- Xuân yêu thương”. Tại phiên chợ này, hơn 1.000 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình bị ảnh hưởng do lũ lụt và dịch Covid-19 được tặng phiếu mua hàng miễn phí. Mỗi phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng.

Ông Trần Quang Lợi, ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Tết năm nay, người nghèo ở thành phố rất vui đã được Hội Chữ thập đỏ thành phố và các mạnh thường quân hỗ trợ suất quà, đi chợ nhân đạo, có nhiều mặt hàng để mua cũng rất phấn khởi. Món quà tuy không lớn  nhưng có ý nghĩa trang trải trong dịp Tết"./.

Bài liên quan
“Biệt đãi” để giữ chân người lao động
Dù giảm doanh thu, lợi nhuận eo hẹp do khó khăn chung nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì đủ việc làm cho người lao động, thực hiện tốt chính sách an sinh, tiền lương, thưởng. Do vậy, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, người lao động tại các doanh nghiệp quay trở lại làm việc với tỷ lệ cao hơn so với mọi năm rất nhiều.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất