Học viện Phụ nữ Việt Nam long trọng tổ chức kỷ niệm ngày công tác xã hội

Hà Cường | 26/03/2021, 22:26

Tối 26/3, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam và hội trại 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Phát biểu khai mạc, phó giáo sư Đoàn Thị Thanh Huyền - Trưởng khoa Công tác xã hội cho biết, hệ thống tổ chức bộ máy và đội ngũ nhân viên công tác xã hội ngày càng được mở rộng chuyên sâu như: chăm sóc và bảo vệ trẻ em, trợ giúp người khuyết tật; trợ giúp các cá nhân, gia đình phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống ma tuý, mại dâm, chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc, trợ giúp người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trợ giúp người nghèo, người cao tuổi...

Học viện Phụ nữ Việt Nam long trọng tổ chức kỷ niệm ngày công tác xã hội  - 1

Tiết mục kịch của Khoa công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Ở Việt Nam công tác xã hội là lĩnh vực còn non trẻ. Hiện nhiều cán bộ làm công tác xã hội chưa được đào tạo đúng ngành, bài bản, hệ thống tổ chức bộ máy cung cấp dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp ở cộng đồng mới được hình thành ở các địa phương. Điều này tác động mạnh mẽ đến hiệu quả của công tác xã hội và ảnh hưởng tới việc thực hiện chính sách đối với các nhóm đối tượng.

Tuy nhiên, trên thế giới, công tác xã hội từ lâu đã được xem là một nghề mang tính chuyên nghiệp. Bên cạnh các tổ chức quốc tế, còn có các tổ chức nghề công tác xã hội tại khu vực.

Bà Huyền nhấn mạnh, công tác xã hội chuyên nghiệp là tạo ra sự phát triển xã hội thông qua việc tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề xã hội, tăng cường năng lực và giải phóng tiềm năng của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, giúp cho con người phát triển đầy đủ, hài hoà. Công tác xã hội có vai trò bảo vệ quyền, nhân phẩm, giá trị của con người, tạo ra công bằng và bình đẳng, thúc đẩy một xã hội tốt đẹp và hạnh phúc.

Năm học 2021-2022, Học viện Phụ nữ Việt Nam dự kiến tuyển sinh 1000 chỉ tiêu dành cho 9 ngành đại học chính quy. 

Trường xét tuyển bằng 3 phương thức: Xét tuyển thẳng; xét tuyển theo học bạ; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Các ngành học của trường gồm: Quản trị kinh doanh (Marketing & Thương mại điện tử, Tài chính & đầu tư, Tổ chức & nhân lực); Công tác xã hội; Giới và Phát triển; Luật (Luật hành chính, Luật dân sự); Luật kinh tế; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn); Kinh tế (Kinh tế quốc tế, Kinh tế đầu tư); Tâm lý học (Tham vấn – Trị liệu, Tâm lý ứng dụng trong hôn nhân gia đình); Truyền thông đa phương tiện (Thiết kế đa phương tiện, Báo chí đa phương tiện).

Hà Cường
Bài liên quan
Điểm xét tuyển chứng chỉ SAT, IELTS vào các trường đại học ngành Y Dược 2024
Năm nay, hầu hết các trường đại học khối ngành Y Dược tuyển sinh hệ chính quy bằng phương án xét chứng chỉ ngoại ngữ IELTS hoặc SAT, kết hợp với điểm học bạ THPT.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất