Hoa hậu Thu Thuỷ đột ngột qua đời ở tuổi 45

LÊ THỊNH | 05/06/2021, 13:03

VOVLIVE - Anh Minh Thắng - em trai hoa hậu Thu Thủy - cho biết chị qua đời sau khi lên cơn đau tim, sáng 5/6.

Theo thông tin từ em trai Thu Thủy, cô mất vào hồi 4h30 ngày 5/6/2021. Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1976, quê ở Nam Định nhưng sinh ra, lớn lên ở Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi mới 18 tuổi. Người đẹp cũng giành giải "Ứng xử hay nhất" tại cuộc thi.

Hoa hậu Thu Thuỷ đột ngột qua đời ở tuổi 45 - 1

Thu Thủy khi đăng quang Hoa hậu năm 1994. Ảnh: Facebook Nguyen Thu Thuy.

Lễ viếng hoa hậu Thu Thủy diễn vào hồi 10h45 ngày 8/6/2021 tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h45 ngày 8/6/2021, hoả táng tại Nghĩa trang Hoàn Vũ.

Nguyễn Thu Thủy sinh ra trong một gia đình trí thức, cả bố và mẹ cô đều là cán bộ nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ học. Bố cô là giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi từng Phó viện trưởng tại đây, còn mẹ cô là Tiến sĩ Chu Bích Thu, một soạn giả từ điển ngôn ngữ. Cô theo học Học viện Ngoại giao khóa 21, sau đó từ bỏ để sang Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh và sau đó mở thẩm mỹ viện tại Hà Nội. 

Bài liên quan
Di nguyện còn dang dở của Hoa hậu Thu Thủy
Hoa hậu Thu Thủy viết xong tiểu thuyết gần 500 trang và gia đình sẽ hoàn thành di nguyện, xuất bản cuốn sách đầu tay của cô.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
VOVLIVE - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Mới nhất