HLV Mai Đức Chung: 'Cờ đỏ sao vàng rợp khán đài thôi thúc chúng tôi rất nhiều'

Hồng Nam | 18/05/2022, 22:02

HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ đã thôi thúc tuyển nữ Việt Nam phải thi đấu hết mình.

"Nhìn hình ảnh người hâm mộ xếp hàng từ 5h, thậm chí 3h sáng mà không mua được vé, chúng tôi đều thấy mủi lòng. Điều đó đã kích thích tuyển nữ thi đấu bằng tất cả khả năng như trận đấu hôm nay. Một lần nữa, tôi cảm ơn người hâm mộ đã đến sân ủng hộ đội tuyển. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng rợp trên khán đài đã thôi thúc chúng tôi rất nhiều", HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau chiến thắng 1-0 của tuyển nữ Việt Nam trước Myanmar.

Hơn 15.000 khán giả đã có mặt tại sân Cẩm Phả để chứng kiến tuyển nữ Việt Nam vượt qua Myanmar, có mặt trong trận chung kết SEA Games 31. Theo HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam dù chỉ thắng 1-0, nhưng tỷ số không quan trọng, điều cần thiết nhất là đội đã có mặt trong trận chung kết.

HLV Mai Đức Chung: 'Cờ đỏ sao vàng rợp khán đài thôi thúc chúng tôi rất nhiều' - 1

Tuyển nữ Việt Nam thắng thuyết phục. (Ảnh: Hồng Nam) 

"Thắng bao nhiêu không quan trọng, 1-0 cũng là thắng. Ở trận hôm nay, tuyển nữ Việt Nam chơi ngang ngửa, nhưng cầm bóng nhiều hơn và dứt điểm cũng tốt hơn", HLV Mai Đức Chung đánh giá. 

Cựu chiến lược gia CLB Bình Dương cũng cho rằng đối thủ Thái Lan ở trận chung kết là vật cản lớn với tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội đã nghiên cứu kỹ để có phương án đối phó.

"Tuyển nữ Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Philippines đều rất mạnh và cùng tranh giành ngôi hậu Đông Nam Á. Ở Asian Cup 2022, chúng ta và Philippines đã giành vé dự World Cup. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực ở SEA Games. Tuyển nữ Thái Lan cũng như Myanmar, đều là đối thủ khó chơi, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực.

Chúng tôi sẽ đợi cầu thủ hồi phục, tính toán thể lực để cầu thủ có điểm rơi ở trận gặp Thái Lan. Ban huấn luyện đã quay băng hình trận Thái Lan đá Philippines rồi.

HLV Mai Đức Chung: 'Cờ đỏ sao vàng rợp khán đài thôi thúc chúng tôi rất nhiều' - 2

Thu Thương chơi chắc chắn ở hàng thủ. (Ảnh: Hồng Nam) 

Với tôi, Thái Lan với Philippines đều khó chơi, bởi cầu thủ Việt Nam thấp bé, không có sức mạnh, chỉ khéo, nhanh và khoẻ, còn các đối thủ đều có sức mạnh, tốc độ và chiều cao tốt hơn, nên chúng tôi phải tận dụng những quả chuyền nhanh, chơi bóng ngắn bóng nhỏ", HLV Mai Đức Chung đánh giá thêm.

Sau cùng, HLV Mai Đức Chung cho rằng tuyển nữ phải kết hợp sức trẻ và kinh nghiệm để có thành tích tốt nhất. "Tuyển nữ Việt Nam phải có cả kinh nghiệm và sức trẻ, xen kẽ. Trong đội hình chính có Thu Thương còn trẻ, sau đó là Thanh Nhã, Vạn Sự. Họ là những cầu thủ mà chúng tôi phải kết hợp, đó là ý đồ của ban huấn luyện", HLV Mai Đức Chung khẳng định. 

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games 31 vào 19h tối 21/5 trên sân Cẩm Phả. 

Hồng Nam
Bài liên quan
Khát vọng năm Rồng của 'búp bê' tuyển nữ Việt Nam
Sau vài năm kiên trì vượt qua nỗi ám ảnh chấn thương để ổn định sự nghiệp, năm 2024 là thời điểm nữ cầu thủ Trần Thị Duyên mơ tới những dấu ấn lớn hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất