Hiệu trưởng mang “sổ đỏ” của trường đi cầm cố bị cách chức

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung | 23/11/2022, 22:52

Ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa bị cách chức Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Trước đó ông này đã đem “sổ đỏ” của trường đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân gây bức xúc dư luận.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hóa đã thực hiện quy trình xử lý sau khi kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa. Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã quyết định xử lý kỷ luật ông Mai Thanh Huyền bằng hình thức cách chức Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, nhiệm kỳ 2020-2022. Tiếp đó, ngày 22/11, UBND huyện Tuyên Hóa đã có quyết định cách chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa đối với ông Mai Thanh Huyền.

Trước đó, Đài TNVN thông tin, ông Mai Thanh Huyền đã vi phạm trong việc vay, mượn tiền của các tổ chức, cá nhân; sử dụng con dấu của trường không đúng quy định; sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa cùng quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng của bản thân để cầm cố, vay mượn tiền. Sau khi cầm cố, vay mượn, ông Huyền không có khả năng thanh toán với số tiền 960 triệu đồng. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hóa khẳng định, với trách nhiệm là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, ông Mai Thanh Huyền đã thiếu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Mai Thanh Huyền là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và tổ chức, vì vậy cần phải kiểm điểm nghiêm túc và kỷ luật nghiêm minh bằng hình thức cách chức mọi chức vụ hiện có.

Ông Nguyễn Thái Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: "Sau khi kiểm tra thì Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành họp và đồng thời ban hành quyết định xử lý kỷ luật ông Mai Thanh Huyền bằng hình thức cách chức Chi ủy viên, Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa. Tiếp theo, UBND huyện sau đó đã xem xét kỷ luật về mặt chính quyền, ban hành quyết định xử lý kỷ luật cách chức Hiệu trưởng"./.

Bài liên quan
Nghi vấn trường bổ nhiệm PGS khi chưa đủ điều kiện: Hiệu trưởng ĐH Vinh nói gì?
Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh chỉ đạo xác minh việc một giảng viên cao cấp đang công tác tại đơn vị được bổ nhiệm Phó giáo sư nghi chưa đủ điều kiện.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất