HĐND tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu họp kỳ cuối năm: Phát triển kinh tế bền vững

Nhóm phóng viên/ VOV - ĐBSCL | 12/12/2022, 12:36

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết, năm 2023 tỉnh sẽ tập trung phát triển kinh tế bền vững, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

Sáng 12/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X khai mạc Kỳ họp lần thứ 5 - kỳ họp cuối năm diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/12 nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết năm 2022, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Năm nay, sau khi dịch bệnh Covid 19 được kiểm soát, các doanh nghiệp trên địa bàn Vĩnh Long khôi phục lại sản xuất. Nhờ vậy mà tăng trưởng kinh tế Vĩnh Long đã dần phục hồi, ước đến cuối năm có 20/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2022 ước đạt 37.010 tỷ đồng, tăng 8,2%. Trong đó, ước giá trị tăng thêm các khu vực: nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 12.137 tỷ đồng, công nghiệp và xây dựng đạt 6.900 tỷ đồng, tăng gần 16%; dịch vụ đạt 15.884 tỷ đồng, tăng gần 13%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động; các hoạt động bán buôn, bán lẻ phục hồi hoàn toàn, các kênh phân phối hàng hóa đã được kết nối thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.  

Hoạt động xuất nhập khẩu có bước phục hồi đáng kể sau thời gian dài chịu tác động bởi dịch Covid-19. Ước tính đến hết năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 793 triệu USD, đạt 125% kế hoạch và tăng 38% so với năm trước.  

Tại kỳ họp cuối năm lần này, các đại biểu sẽ thảo luận các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 như: tăng trưởng kinh tế 7%; GRDP bình quân đầu người đạt 68,8 triệu đồng; Tổng kim ngạch xuất khẩu 750 triệu USD và Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 17.500 tỷ đồng.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết, năm 2023 tỉnh sẽ tập trung phát triển kinh tế bền vững, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ và phát triển các thành phần kinh tế. Kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bạc Liêu: Khai mạc Kỳ họp 8, HĐND tỉnh khóa X

Sáng nay 12/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022).

Năm 2022, Bạc Liêu tiếp tục thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép”. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh với sự quyết tâm vô cùng lớn đã dần kiểm soát được dịch bệnh, tình hình kinh tế- xã hội khởi sắc từ sự phát triển đều ở hầu hết các lĩnh vực. Kết quả có 15/20 chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2022 đạt và vượt theo Nghị quyết HĐND tỉnh; Tăng trưởng kinh tế đạt như kế hoạch đề ra, với mức tăng 9,6%, đứng thứ 4/13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Nổi bật là công tác xúc tiến đầu tư, xây dựng. Trong năm, Bạc Liêu đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy phép đầu tư cho 11 dự án, gồm 10 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký gần 8.640 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 18,35 triệu USD. Đặc biệt, mới đây, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư. Qua đó đã trao chủ trương đầu tư cho 13 dự án, với tổng vốn đầu tư gần 17.000 tỷ đồng, đồng thời kêu gọi đầu tư 195 dự án trên hầu hết các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Lữ Văn Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quyết toán ngân sách tỉnh năm 2021; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật…; xem xét thông qua 21 Nghị quyết quan trọng; nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tiến hành chất vấn và nghe trả lời chất vấn.

“Kỳ họp thứ tám với khối lượng công việc rất lớn, thời gian ngắn, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, trách nhiệm, tích cực thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định sát, đúng với tình hình thực tiễn, đáp ứng được niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà” - ông Lữ Văn Hùng yêu cầu./.

Bài liên quan
Khai mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu khai mạc Phiên họp 32, chiều 15/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 4 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về 3 nhóm vấn đề với 18 nội dung, cũng như cho ý kiến bằng văn bản với 3 nội dung.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
VOVLIVE - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Mới nhất