HĐND Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều quyết sách quan trọng

Hà Khánh/VOV-TPHCM | 07/12/2021, 06:00

Kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM khoá X diễn ra trong 2,5 ngày và chính thức khai mạc vào sáng nay (7/12).

Đây là kỳ họp cuối năm nhằm thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về tình hình kinh tế  - văn hoá – xã hội năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 5 năm 2021 – 2025. Dự kiến tại kỳ họp sẽ có chất vấn Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM khoá X diễn ra trong 2,5 ngày. Trong phiên khai mạc, sau phát biểu của Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, các đại biểu sẽ nghe báo cáo về tình hình kinh tế  - văn hoá – xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; báo cáo quyết toán ngân sách TP năm 2020, ước thực hiện năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2022; báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ Nhất đến trước kỳ họp thứ 4 của HĐND TP cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025…

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên sẽ có phát biểu chỉ đạo, định hướng tại phiên khai mạc.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP sẽ thảo luận và thông nhiều nghị quyết quan trọng; ngoài ra còn có hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi sẽ lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu.

Mới đây, Hội nghị Thành uỷ TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thống nhất không thay đổi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đề ra, trên cơ sở điều chỉnh một số nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên phù hợp với yêu cầu tình hình mới.

Hội nghị cũng thống nhất về mục tiêu tổng quát và 20 chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu cùng với 7 nhóm giải pháp, 21 nhiệm vụ cụ thể; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 từ 6- 6,5%./.

Bài liên quan
"Vấn đề cấp bách, chuẩn bị kỹ mới trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường"
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều này tại phiên họp UBTVQH cho ý kiến về việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khoá XV.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chiều nay (16/4), nhân cấp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã dâng hương và dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ, tri ân anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Mới nhất