Hàn Quốc quảng bá vũ khí qua đồ chơi

PV/VOV-Tokyo | 15/01/2022, 10:36

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) vừa qua đã ký kết "Thỏa thuận công việc về phát triển và quảng bá đồ chơi hệ thống vũ khí Hàn Quốc" với công ty Oxford, doanh nghiệp sản xuất đồ chơi trong nước.

Tại lễ ký kết thỏa thuận, DAPA cho biết sẽ ra mắt đồ chơi lắp ráp máy bay chiến đấu Boramae (KF-21) trong quý I năm nay.

KF-21 là chiến đấu cơ thế hệ 4.5 do Hàn Quốc tự phát triển bằng công nghệ nội địa, dự kiến sẽ bay thử lần đầu vào tháng 7 tới, sau khi kết thúc các thử nghiệm trên mặt đất. KF-21 sẽ thay thế cho các chiến đấu cơ đã xuống cấp của Không quân Hàn Quốc là F-4 và F-5, dự kiến được triển khai thực chiến tổng cộng 120 chiếc cho tới năm 2032.

Bên cạnh đó, hãng Oxford có kế hoạch lần lượt ra mắt các sản phẩm đồ chơi lắp ráp vũ khí khác của quân đội, như tàu ngầm Jangbogo-III, pháo tự hành K-9.

Bộ trò chơi lắp ráp máy bay KF-21 phiên bản giới hạn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của người dân, sau khi được ra mắt nhân dịp Hàn Quốc xuất xưởng máy bay KF-21 phiên bản thử nghiệm vào tháng 4/2021. Do đó, lần này DAPA xúc tiến ký kết thỏa thuận công việc với hãng Oxford, vừa để quảng bá về hệ thống vũ khí và ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, vừa thúc đẩy tăng trưởng đồng hành với doanh nghiệp trò chơi trong nước./.

Bài liên quan
"Bão" trừng phạt của phương Tây khó bẻ gãy ngành công nghiệp quốc phòng Nga
Hai năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất: bẻ gãy ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất