Hàn Quốc công nhận xác ướp 500 tuổi là di tích văn hóa

Tuấn Đạt/VOV1 (biên dịch) Theo Global Times | 29/03/2021, 17:07

Hàn Quốc công nhận 02 xác ướp cùng với hơn 100 bộ quần áo và phụ kiện cách đây hơn 500 năm được khai quật ở Osan, tỉnh Gieonggi, Hàn Quốc là tài sản văn hóa dân gian quốc gia.

Truyền thông Hàn Quốc hôm nay (29/3) đưa tin, Hàn Quốc công nhận 02 xác ướp cùng với hơn 100 bộ quần áo và phụ kiện cách đây hơn 500 năm được khai quật ở Osan (tỉnh Gieonggi, Hàn Quốc) là tài sản văn hóa dân gian quốc gia.

Các chuyên gia Cục Di tích văn hóa Hàn Quốc cho rằng, những di tích văn hóa đặc biệt quý hiếm này cho thấy sự đa dạng của trang phục phụ nữ quý tộc giữa và cuối thế kỷ 16. Mặt khác, đây còn là tư liệu quan trọng để nghiên cứu nghi lễ tang ma truyền thống trong triều đại Joseon trước kia của Hàn Quốc.

Truyền thông Hàn Quốc cũng tiết lộ, 2 xác ướp được khai quật tại một công trường xây dựng trong một khu công nghiệp tại Osan. Thông qua các chữ khắc trong lăng mộ, các nhà khảo cổ Hàn Quốc dự đoán 2 nữ chủ nhân của ngôi mộ là vợ và thê thiếp của một vị quan chức thuộc triều đại Joseon./.

Bài liên quan
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL: Dự kiến có hơn 1.400 tỷ đồng để trùng tu các di tích
Bộ Kế hoạch Đầu tư đang trình cấp có thẩm quyền phân bổ 1.428 tỷ đồng để chống xuống cấp di tích.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất