Hai tên trộm liều lĩnh “chôm” cả thanh giằng trên cột điện cao thế

CTV Nhật Minh/VOV.VN | 24/01/2022, 22:24

Không chỉ lấy trộm các cột, biển báo giao thông trên quốc lộ, hai tên trộm còn liều lĩnh “chôm” cả ốc vít, thanh giằng trên cột điện cao thế.

Ngày 24/1, Công an huyện Qùy Châu, Nghệ An đang tạm giữ hai đối tượng là Nguyễn Minh Hảo (SN 1994) và Sầm Văn Thái (SN 1985, cùng trú tại xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, trên địa bàn huyện Quỳ Châu đã xảy ra tình trạng mất trộm các cột, biển báo giao thông nằm trên trục đường quốc lộ 48 qua khu vực xã Châu Hội.

Đặc biệt, các cột truyền tải lưới điện 110kv của thuỷ điện Nậm Bông hoà vào lưới điện Quốc gia, bị kẻ gian tháo trộm các thanh dằng, ốc vít, bậc thang, gây nguy hiểm mất an toàn đến kết cấu của các cột điện 110kv, nhất là vào mùa mưa bão. Khu vực bị mất trộm là ở đồi keo giáp ranh khối Hoa Hải, thị trấn Tân Lạc và bản Kẻ Nính xã Châu Hạnh huyện Quỳ Châu.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu đã chỉ đạo đội Hình Sự xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua quá trình điều tra, ngày 22/1 đội Hình sự đã điều tra làm rõ bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Minh Hảo và Sầm Văn Thái. Đây là hai đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cột, biển báo giao thông và lấy trộm các thanh dằng, ốc, bậc thang ở các cột điện cao thế. Các đối tượng đều nghiện ma tuý, mục đích lấy trộm để bán sắt vụn lấy tiền mua ma tuý sử dụng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Bài liên quan
Kiên Giang: Bắt nhiều đối tượng lập dự án "ma", phân lô bán nền tại Phú Quốc
Hôm nay 19/4, Công an thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa triển khai đồng loại bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai, xảy ra tại thành phố Phú Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất