Hải Phòng bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2021

Nguyễn Huệ | 16/04/2021, 15:11

Tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2021, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ 15 phút tầm thấp tại khu vực Nhà hát lớn.

Sáng 16/4, tại buổi họp báo thông tin về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cho biết, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội được tổ chức thường niên và trở thành Lễ hội truyền thống đặc trưng của Hải Phòng. Đây là năm thứ 9 TP Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ gắn với kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2021) diễn ra trong tháng 5/2021, trọng tâm từ 11 - 13/5/2021.

Điểm nhấn của Lễ hội là chương trình nghệ thuật Đêm hội “Hải Phòng - Điểm đến thành công”. Ngoài ra, Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ 15 phút tầm thấp tại khu vực Nhà hát thành phố sau khi kết thúc Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2021.

Bên cạnh hoạt động chính của Lễ hội, đã có 11 sở, ngành, đơn vị và 14 quận, huyện đăng ký tổ chức các hoạt động chào mừng, lựa chọn 66 hoạt động kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu hưởng ứng Lễ hội tương ứng với kỷ niệm 66 năm ngày Hải Phòng giải phóng.

Hải Phòng bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2021 - 1

Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2021. (Ảnh minh hoạ)

Các hoạt động sẽ được trải rộng tại khu vực dải trung tâm thành phố, trung tâm các quận, huyện; trong đó có những hoạt động tiêu biểu, đặc sắc như triển lãm tranh cổ động tấm lớn toàn quốc; triển lãm ảnh các địa phương trên thế giới có quan hệ kết nghĩa và hợp tác với thành phố Hải Phòng; cuộc thi “Check in Hai Phong - Thành phố tôi yêu” trên mạng xã hội; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Ca trù; giải Vô địch Golf các CLB Hải Phòng năm 2021; triển lãm chào mừng 66 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (1955-2021) và trưng bày ảnh nghệ thuật “Hải Phòng - Điểm đến thành công”; kỷ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; cuộc thi Đầu bếp Vàng - Hải Phòng 2021 (Golden Chef Awards); hội chợ Du lịch Quốc tế vùng Duyên hải Bắc bộ (CITF); liên hoan Hát Xẩm.

Cùng với đó còn có các chương trình nghệ thuật “Đồ sơn - Sắc màu của Biển”, “Cát Bà Xanh”; “Không gian văn hóa Hải Phòng”; cuộc thi “Giọng hát hay các ca khúc về Hải Phòng”; lễ hội áo dài; giải bóng truyền bãi biển Nữ Hải Phòng mở rộng - Cúp Báo Hải Phòng; diễu hành xe cổ; lễ hội âm nhạc điện tử EDM; giải Kurash toàn quốc; công bố Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của huyện Cát Hải; cuộc thi cổ động trực quan toàn thành phố.

Hải Phòng cũng dự kiến tổ chức một số sự kiện như: Lễ ra mắt Trung tâm điều hành thông minh (I.O.C) TP Hải Phòng; lễ bàn giao Tàu chữa cháy và cứu nạn trên sông, biển... đồng thời tổ chức lễ khởi công, khánh thành một số công trình, dự án tại thành phố.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2021 là cơ hội để quảng bá đến bạn bè trong và ngoài nước về những thành tựu kinh tế, xã hội của thành phố, quảng bá cho thành công của những doanh nghiệp đầu tư tại TP Hải Phòng.

TP Hải Phòng quyết tâm tổ chức thành công Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2021, khẳng định Hải Phòng là điểm đến thành công của các nhà đầu tư.

Nguyễn Huệ

Bài liên quan
XSMB 19/4 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19 tháng 4 năm 2024
Trực tiếp XSMB 19/4 - Xem kết quả xổ số miền Bắc ngày 19 tháng 4 năm 2024 thứ 6 nhanh, chính xác nhất từ trường quay vào lúc 18h15, XSKTMB 19/4 - XSHN 19/4

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất