Hà Nội mong muốn Berlin tăng cường hợp tác, đầu tư và đẩy mạnh xuất nhập khẩu

30/11/2022, 09:31

Ngày 28/11, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, dẫn đầu, có chuyến thăm làm việc tại CHLB Đức.

Tại buổi làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Năng lượng của Berlin, ông Michael Biel, cùng đại diện một số ban/ngành thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến mong muốn thành phố Berlin tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường quảng bá cơ hội tiềm năng cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh với Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình hợp tác giáo dục; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hà Nội tiếp cận thị trường châu Âu (EU) và Đức; đẩy mạnh xuất nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Hà Nội như lúa gạo, dệt may, da giầy...

Hà Nội mong muốn Berlin tăng cường hợp tác, đầu tư và đẩy mạnh xuất nhập khẩu - ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (thứ năm từ bên phải) và đoàn chụp ảnh lưu niệm với Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Năng lượng Berlin, ông Michael Biel (thứ tư từ bên phải). Ảnh: TTXVN

Gặp và trao đổi với ông Andreas Jahn, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ LB Đức (BVMW), bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị BVMW hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp hai bên nhằm thúc đẩy xuất khẩu nhóm hàng thị trường EU có nhu cầu nhập khẩu và thành phố Hà Nội có lợi thế; kết nối doanh nghiệp hai nước cũng như nghiên cứu tham gia đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của Hà Nội.

Đoàn cũng đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Berlin.

Bài liên quan
Trao danh hiệu "Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế" tặng GS-BS Hattori Tadashi
Hôm nay (28/3) UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” tặng Giáo sư, bác sĩ Hattori Tadashi có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống mù lòa ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất