Hà Nội ghi nhận 2.935 ca mắc COVID-19 mới

Thiên Bình/VOV.VN | 18/01/2022, 18:35

Đống Đa và Hoàng Mai là 2 địa bàn tại Hà Nội ghi nhận nhiều nhất số ca mắc COVID-19 mới trong ngày qua.

Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 17/1 đến 18h ngày 18/1, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.935 ca mắc COVID-19, phân bố tại 370 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (136); Hoàng Mai (133); Gia Lâm (118); Đông Anh (109).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4/2021) là 97.260ca./.

Bài liên quan
Ngày 13/4, ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng, cao nhất trong 4 tháng
Hôm nay cả nước ghi nhận 497 ca mắc mới, tăng 236 ca so với ngày hôm qua (12/4).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
ĐBQH vẫn băn khoăn việc rút BHXH một lần
Các ĐBQH vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề rút BHXH một lần đối với người chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, không tiếp tục đóng BHXH, chưa đủ 20 năm đóng BHXH.
Mới nhất