Góc BLV: Trọng Hoàng, Văn Thanh cùng đá chính trận ĐT Việt Nam - UAE

PV/VOV.VN | 15/06/2021, 15:51

BLV Thành Lương nhận định Văn Thanh và Trọng Hoàng sẽ cùng có mặt trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam ở cuộc đọ sức với UAE.

ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 với 17 điểm, hơn 2 điểm so với UAE bám đuổi phía sau, trước khi đôi bên chạm trán trên sân Zabeel ở lượt trận cuối diễn ra lúc 23h45 tối nay (15/6). Phóng viên VOV.VN đã có cuộc trao đổi với BLV Thành Lương để nhận định về trận đấu này và cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo:

PV: Anh đánh giá thế nào về sức mạnh của UAE?

BLV Thành Lương: Những gì tuyển UAE thể hiện trong 3 trận đấu với các đội Đông Nam Á vừa qua thật sự rất thuyết phục. Nó cho thấy sự lột xác của đội bóng Trung Đông, dù vẫn thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Bert van Marwjik. UAE toàn thắng trong 5 trận gần nhất trước khi đối đầu tuyển Việt Nam, bao gồm 2 trận giao hữu và 3 trận vòng loại World Cup. Họ ghi tổng cộng 23 bàn, đáng chú ý là không trận nào dưới 3 bàn, trong khi chỉ thủng lưới 2 lần.

PV: Theo anh, đối thủ của ĐT Việt Nam có gì khác so với khi chúng ta thắng họ 1-0 trên sân Mỹ Đình ở lượt đi?

BLV Thành Lương: HLV người Hà Lan Bert van Marwjik đã được tin tưởng hoàn toàn trong việc xây dựng và hoàn thiện lối chơi, từng khiến UAE thua cả tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan và phải chật vật mới thắng được Malaysia.

Nói về lối chơi hay chiến thuật là một khái niệm trừu tượng, nhưng việc ghi 23 bàn vào lưới các đối thủ là minh chứng sống động nhất.

Tiền đạo Ali Mabkhout, vắng mặt ở trận lượt đi tại Mỹ Đình vì án treo giò, ghi tới 10 bàn trong số 23 bàn thắng của UAE trong năm 2021. Cầu thủ 30 tuổi là chân sút tốt nhất của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, với 10 pha lập công vào lưới Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

Hơn thế, Fabio de Lima, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, còn ghi bàn nhiều hơn Mabkhout trong 3 trận vòng loại World Cup gặp Malaysia, Thái Lan và Indonesia: 5 bàn thắng, dù không được đá phạt đền như Mabkhout.

Không ngoa khi nói sức mạnh của UAE đến từ “nguồn hàng nhập khẩu”!

PV: Sau khi vượt qua Malaysia, HLV Park Hang Seo đã nói rằng ĐT Việt Nam sẽ giữ được chiến thuật để thắng UAE. Theo anh nhận định, ĐT Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu này như thế nào?

BLV Thành Lương: Nguyên văn lời thầy Park nói là “không nhập cuộc với tư tưởng chủ hòa”! Bởi tư tưởng quyết định hành động. Nếu cầu thủ Việt Nam nhập cuộc với tư tưởng chủ hòa thì sẽ luôn rón rén trong từng đường chuyền, pha xử lý, phòng ngự, phản công. Bởi vậy, chúng ta thận trọng trước đối thủ mạnh, nhưng là sự chủ động phòng ngự có tính toán, có tính mục đích và kiên nhẫn tìm cơ hội để tung ra “cú móc hàm” knock-out đối thủ như trong boxing, như cách chúng ta đã ghi bàn vào lưới UAE tại Mỹ Đình.

Cần nhớ rằng, ở trận đấu đó, 11 đường chuyền qua lại đã được thực hiện trước khi Tiến Linh thực hiện cú dứt điểm từ xa. Nói là bàn thắng may mắn cũng không sai, nhưng đó là tổng hòa của nhiều yếu tố: quan sát thủ môn đối phương ra xa, cảm giác bóng tốt, tự tin sút cầu môn, đối thủ chủ quan không áp sát và… may mắn!

PV: Anh dự đoán thế nào về 11 cái tên đá chính trong đội hình ĐT Việt Nam?

BLV Thành Lương: Tôi từng nói rằng nếu mình được quyết định nhân sự ở trận cuối thì sẽ sử dụng nguyên hàng phòng ngự Tấn Trường, Duy Mạnh - Ngọc Hải - Tiến Dũng, với Văn Thanh và Văn Hậu ở 2 biên, cặp tiền vệ trung tâm là Trọng Hoàng và Đức Huy, với Quang Hải và Văn Đức hộ công sau lưng Tiến Linh.

Tuy nhiên, ở khía cạnh thực tế về những người ra sân, chắc chắn không có nhiều thay đổi ở vị trí phòng ngự, có chăng thay đổi là cặp tiền vệ trung tâm? Quang Hải nhiều khả năng sẽ đá cặp với Đức Huy ngay từ đầu để đảm bảo khả năng phòng ngự từ xa.

PV: Nếu không may rơi xuống vị trí nhì bảng, anh đánh giá thế nào về cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam?

BLV Thành Lương: Nhiều khả năng, đội tuyển Việt Nam rơi vào tình trạng “bất chiến tự nhiên thành”, nghĩa là không cần ra sân đã có tấm vé vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022. Điều đó xuất phát từ việc các trận đấu có đối thủ cạnh tranh với tuyển Việt Nam, trong tình huống bị thua và rơi xuống vị trí thứ nhì (chỉ còn 11 điểm), diễn ra trước thời điểm trận đấu UAE và Việt Nam.

Tuy nhiên, ở cả khía cạnh với tư cách là người hâm mộ và một BLV phân tích năng lực của đội bóng, tôi cho rằng cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam là 51%./.

PV: Vâng, xin cảm ơn anh./.

Bài liên quan
Bán, cho thuê tài khoản ngân hàng coi chừng gặp rủi ro nghiêm trọng
VOVLIVE - Thiếu tá Phí Văn Thanh cho hay, khi người dân cho thuê, hoặc bán tài khoản ngân hàng của mình thì họ có thể gặp phải một loạt các rủi ro nghiêm trọng, không chỉ về mặt pháp lý mà còn liên quan đến tài chính, uy tín và an ninh cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất