Giao lưu Việt - Lào tại Bỉ

30/07/2022, 13:27

Năm 2022 đánh dấu cột mốc trọng đại của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tối 29/7, tại Thủ đô Brussels, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Đại Công quốc Luxembourg, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đồng tổ chức hoạt động giao lưu với Đại sứ quán Lào tại Vương quốc Bỉ, Phái đoàn Lào bên cạnh EU, kiêm nhiệm Hà Lan.

Giao lưu Việt - Lào tại Bỉ - ảnh 1Giao lưu Việt - Lào tại Bỉ nhân kỷ niệm 60 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào. Ảnh: Đức Hùng/TTXVN

Đây là một trong nhiều hoạt động quan trọng nhằm tôn vinh Năm Đoàn kết hữu nghị Việt - Lào nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Phát biểu trong buổi giao lưu, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Bỉ và bên cạnh Liên minh châu Âu Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Nguyễn Việt Anh và Đại sứ Lào Phoukhong Sisoulath tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết và đặc biệt Việt Nam - Lào; nhấn mạnh năm 2022 đánh dấu cột mốc trọng đại của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Các vị Đại sứ bày tỏ mong muốn Đại sứ quán của hai nước tại Bỉ và Hà Lan tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động giao lưu để tăng cường gắn kết cán bộ 3 cơ quan, đóng góp vào quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, đồng thời tích cực hỗ trợ lẫn nhau nhằm tăng cường quan hệ của mỗi bên với Bỉ, Hà Lan và EU trong thời gian tới.

Bài liên quan
Nhiều sự kiện thể thao kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng
Chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3-1975-2024), hôm nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều sự kiện thể thao, văn hóa, thu hút đông đảo người dân tham gia.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các công trình trọng điểm
Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Mới nhất