Gặp mặt chào năm mới tăng cường tình hữu nghị Việt - Hàn

05/01/2022, 08:45

Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi ấm tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Hàn. 

Chiều 26/12/2021, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Trung tâm Văn hoá Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Gặp mặt chào đón năm mới - mừng Xuân Nhâm Dần 2022”.

Gặp mặt chào năm mới tăng cường tình hữu nghị Việt - Hàn - ảnh 1

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng; Đại diện các giới chức của Hàn Quốc; Sư cô Thích Nữ Giới Tánh, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc.

Gặp mặt chào năm mới tăng cường tình hữu nghị Việt - Hàn - ảnh 2

Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi ấm tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Hàn. Đây là dịp để cộng đồng gặp gỡ, vui xuân, mừng đón Tết cổ truyền dân tộc và trình diễn lời ca tiếng hát, đặc trưng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Gặp mặt chào năm mới tăng cường tình hữu nghị Việt - Hàn - ảnh 3
Gặp mặt chào năm mới tăng cường tình hữu nghị Việt - Hàn - ảnh 4

Buổi lễ gặp mặt chào đón năm mới tạo bầu không khí ấm áp cho những người con xa xứ vui Tết dân tộc, vơi bớt nỗi nhớ quê hương.

Bài liên quan
Giá xăng trong nước ngày mai có thể giảm
Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu "3 tăng cường, 5 đẩy mạnh" trong chuyển đổi số
Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 Chiến lược: phát triển Chính phủ số; phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số. Trong đó, khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023.
Mới nhất