Được trang trí rực rỡ, nhiều tuyến hẻm ở TP.HCM như hồi sinh sau dịch bệnh COVID-19

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM | 27/01/2022, 16:50

Những ngày này, không khí Tết đã rộn ràng khắp nơi ở TP.HCM. Người người, nhà nhà đều tất bật dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa... để chào đón năm mới Nhâm Dần 2022. Nhiều tuyến hẻm cũng được trang trí rực rỡ, đủ sắc màu.

Từ các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo (Quận 1)… rẽ vào nhiều con hẻm, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa khiến người dân thêm háo hức. Bà Nguyễn Ngọc Kim, ngụ hẻm 100 đường Trần Hưng Đạo (Quận 1) cho biết bà không nghĩ năm nay sẽ được đón Tết như thế này vì trước đó dịch bệnh quá khủng khiếp.

“Chúng tôi nghĩ năm nay không được đón mùa xuân ấm áp như vậy. Cứ tưởng mọi người trong con hẻm sẽ phải “chịu trận” hết vì dịch COVID-19, nhưng nhờ UBND phường, lực lượng hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, công an gìn giữ nên khu phố được yên ổn”- bà Nguyễn Ngọc Kim cho biết.

Qua đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, nhiều khu hẻm nhỏ vốn chật chội, đông đúc bỗng trở nên trầm lắng hẳn. Nhưng nhờ việc bày trí các tiểu cảnh mang đậm sắc Xuân vùng quê, nhiều người dân đến chụp ảnh check- in cũng khiến các con hẻm trở nên sôi động hơn.

“Được trang trí như thế này con hẻm trở nên văn hóa hơn, đẹp hơn. Buổi tối mở đèn người dân kéo đến chụp ảnh đông lắm. Tôi thấy Xuân năm nay mọi thứ đẹp đẽ và vui vẻ hơn”- ông Đào Hùng Sơn, bảo vệ dân phố khu phố 3, phường Phạm Ngũ Lão (Quận 1) cho biết.

Những góc xuân nhỏ đậm đà phong cách thôn quê tại các con hẻm trở thành điểm vui chơi, sinh hoạt của người dân.

“Đại dịch đi qua, ai cũng mừng. Bà con được đón cái Tết an lành, mừng thật sự cho đất nước mình. Năm nay gia đình tôi đón Tết cũng bình thường như mọi năm. Bởi trong đợt dịch bùng phát, gia đình tôi cũng có người thân mất. Nỗi buồn vẫn còn nhưng gia đình cũng lắng đọng cho qua để đón Tết”- bà Nguyễn Thị Mai, người dân hẻm 353 Phạm Ngũ Lão (Quận 1) nói.

Những ngày này, các khu chợ hoa bắt đầu xuất hiện góp phần giúp đường phố TP.HCM tấp nập, nhộn nhịp hơn, nhiều màu sắc hơn./.

Bài liên quan
Thức ăn đường phố nhiều nguy cơ, vì sao nhiều người thích dùng?
TP.HCM có khoảng 15.400 điểm bán thức ăn đường phố. Trong đó, các điểm bán ở xung quanh trường học, bệnh viện, khu dân cư… ẩn giấu rất nhiều nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cho người dùng. Dù vậy nhiều người vẫn mua thức ăn đường phố, vì sao?

(0) Bình luận
Nghe
1x
1.5x
2x
  • vov1
  • VOV GIAO THONG HA NOI
  • VOV GIAO THONG HCM
  • vov2
  • vov3
  • vov4
  • vov5
  • vov6
  • vovtv
  • vtc1
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất