Đồng Nai: Xử lý 73 đối tượng đốt pháo nổ trong đêm Giao thừa

Theo Nguyễn Văn Việt/TTXVN | 02/02/2022, 17:47

Ngày 1/2, theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong đêm 29 và rạng sáng mùng 1 Tết, lực lượng Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã phát hiện, xử lý 73 vụ đốt pháo và tàng trữ pháo lậu.

Với quyết tâm xử lý nghiêm, quyết liệt các đối tượng đốt pháo nổ trái phép gây mất an ninh trật tự và mất an toàn cho nhân dân trong đêm giao thừa, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp cùng công an các địa phương, bảo vệ dân phố đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát các "điểm nóng" để đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động vui chơi trong đêm giao thừa.

Kết quả, trong đêm 29 và rạng sáng 1/1, lực lượng chức năng đã phát hiện 73 vụ với 73 đối tượng đốt pháo nổ trái phép và 2 vụ tàng trữ pháo lậu. Công an đã tang vật thu giữ gồm có 5 hộp pháo hoa nổ chưa qua sử dụng, 41 viên pháo đã qua sử dụng và 65 xác pháo nổ khác.

Những đối tượng cố tình vi phạm pháp luật đã bị đưa về trụ sở Công an để lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, với sự tuyên truyền thường xuyên, đúng đối tượng, đã có nhiều người dân trên địa bàn thành phố tự nguyện đến cơ quan Công an giao nộp nhiều pháo nổ trái phép để xử lý theo quy định. Đáng chú ý là qua công tác vận động của ngành Công an, trên địa bàn Đồng Nai đã có 30 người dân đã giao nộp cho lực lượng Công an 40 hộp pháo hoa nổ ngay trước giờ giao thừa.

Ngay từ thời điểm trước Giao thừa, hàng trăm cán bộ chiến sỹ Công an cùng với các lực lượng đang phối hợp tổ chức tuần tra trên tất cả các địa bàn khu phố, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng pháo không phân biệt đối tượng là ai và đều bị “đưa về trụ sở Công an để xử lý khi bị phát hiện”. Lực lượng Công an cùng các ngành, đoàn thể quyết tâm mang lại cho nhân dân thành phố Biên Hòa đón một mùa xuân trọn vẹn bình yên hạnh phúc.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa, tình trạng đốt pháo nổ và tàng trữ pháo lậu trong đêm giao thừa trên địa bàn thành phố Biên Hoà, là địa bàn trung tâm lớn của tỉnh Đồng Nai đã giảm mạnh so với đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2021.

Để có được kết quả này, lực lượng Công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về hậu quả, tác hại đối với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo cũng như kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về pháo nổ theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, chế tài đối với hành vi vi phạm./.

Bài liên quan
Phương án dẫn nước từ sông Đồng Nai về ĐBSCL giúp giảm hạn mặn liệu có khả thi?
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã có ý kiến về đề xuất chuyển, dẫn nước từ sông Đồng Nai về ĐBSCL giúp giảm hạn mặn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất