Đội tuyển Xe tăng Việt Nam đứng vị trí thứ 12 sau 5 lượt trận

16/08/2022, 16:51

Sau lượt trận thứ 5 vòng loại, Bảng 1 “Xe tăng hành tiến” đã có nhiều sự thay đổi, các kíp xe của đội tuyển Việt Nam đang tạm đứng vị trí thứ 12 và 13.

Chiều nay 14h 16/8, lượt trận thứ 5 vòng loại Bảng 1 Tank Biathlon – 2022 (Xe tăng hành tiến) diễn ra với nhiều bất ngờ khi kíp số 2 Uzbekistan vượt mặt kíp số 2 Kazakhstan dù có thành tích các bài bắn kém hơn. Cùng với kết quả lượt trận thứ 5, kíp xe số 1 và số 2  đội tuyển Xe tăng Việt Nam đang tạm đứng vị trí thứ 12 và 13.

Kíp xe số 2 của đội tuyển Việt Nam thi đấu chiều hôm nay gồm các đồng chí: Thiếu tá Vũ Bá Trọng (Trưởng xe); Trung úy QNCN Lê Quang Hiệp (Pháo thủ) và Trung úy QNCN Đào Bá Tư (lái xe). Các thành viên kíp số 2 đều từng có kinh nghiệm tham gia các giải “Xe tăng hành tiến” trước đây.

Kíp số 2 Việt Nam về thứ 3 dù gặp nhiều bất lợi

Giống như lượt trận thứ 2, kíp xe số 2 của đội tuyển Xe tăng Việt Nam xuất phát cuối cùng với xe tăng T-72B3 màu xanh dương đường đua số 4. Chỉ mất 2p16 kíp xe đã vào vị trí bắn mục tiêu bia số 12, tuy nhiên pháo thủ Lê Quang Hiệp đã bỏ lỡ 2 bia mục tiêu trong lượt bắn đầu tiên và phải thực hiện thêm lượt bắn thứ 2.

Đội tuyển Xe tăng Việt Nam đứng vị trí thứ 12 sau 5 lượt trận - 1

Kíp số 2 đội tuyển Xe tăng Việt Nam xuất phát ở đường chạy màu xanh dương bên trái.

Ở lượt bắn thứ 2, kíp số 2 cũng không thành công trong việc hạ các bia mục tiêu số 12 còn lại và phải thực hiện chạy 4 vòng phạt (mỗi vòng 500 m). Thời gian hoàn thành bài bắn đầu tiên của kíp số 2 là 5p37, việc phải chạy các vòng phạt sẽ ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuối cùng của kíp xe.

Sau 4 vòng chạy phạt, kíp số 2 của Việt Nam hoàn thành vòng đua đầu tiên sau 13p18.

Ở vòng chạy thứ 2, kíp số 2 vào vị trí bắn bia số 25 sau 18p21, rất tiếc trưởng xe Vũ Bá Trọng đã bỏ lỡ mục tiêu trực thăng ở với súng máy phòng không 12,7 mm Kord. Do đó kíp số 2 tiếp tục phải chạy thêm một vòng phạt.

Kíp xe số 2 Việt Nam hoàn thành vòng chạy thứ 2 sau 24p36, và bước vào vòng chạy thứ 3 với bài bắn súng máy đồng trục 7,62 mm PKT. Lái xe Đào Bá Tư chỉ mất 6 phút để đưa xe tăng vào vị trị bắn mục tiêu số 9 ở 30p24, lần này pháo thủ Lê Quang Hiệp đã xuất sắc bắn hạ được bia mục tiêu.

Sau bài bắn mục tiêu bia 9, xe tăng T-72B3 của kíp số 2 Việt Nam lao thẳng về đích với tốc độ trung bình hơn 63 km/h.

Đội tuyển Xe tăng Việt Nam đứng vị trí thứ 12 sau 5 lượt trận - 2

Lái xe Đào Bá Tư đưa xe tăng về đích sau ba vòng đua ở 35p10, tốc độ trung bình 64 km/h.

Trong vòng đua cuối cùng, lái xe Đào Bá Tư đã đưa cả kíp cán đích ở 35p10 – bắn hạ 2/5 mục tiêu. Đứng vị trí thứ 3 trong lượt trận thứ 5, xếp trên Venezuela.

Kazakhstan, Uzbekistan có ngày thi đấu không may mắn

Như lượt trận trước, kíp số 2 Kazakhstan là đội xuất phát đầu tiên, ở bài bắn bia mục tiêu số 12, họ chỉ được hạ 2/3 mục tiêu và phải bắn lượt bắn thứ 2. Tuy nhiên việc lấy lại đường ngắm đã khiến thời gian thực hiện bài bắn của Kazakhstan kéo dài đến 7p20 – bắn hạ 3/3 mục tiêu. Đội Kazakhstan tiếp tục hoàn thành các bài bắn bia mục tiêu còn lại sau lần lượt 15p14  và 25p. Kíp số 1 Kazakhstan hoàn thành cả ba vòng đua sau  29p30 – bắn hạ 5/5 mục tiêu.

Xuất phát thứ 2 là kíp số 2 Uzbekistan, giống như kíp số 2 Kazakhstan, đội Uzbekistan khởi đầu không mấy suôn sẻ với bài bắn bia mục tiêu số 12 chỉ hạ được 1/3 mục tiêu. Ở lượt bắn thứ 2 họ hạ thêm được 2 mục tiêu và hoàn thành bài bắn sau 4p58 – hạ 3/3 mục tiêu.

Đến vòng đua thứ 2, Uzbekistan lại bỏ lỡ mục tiêu số 25 và phải chạy một vòng phạt. Đến vòng thứ 3, pháo thủ Uzbekistan đã bắn hạ được mục tiêu số 9 ở 23p26, sau đó tiến thẳng về đích. Kết quả chung cuộc kíp số 2 Uzbekistan về đích sau 28p11 – bắn hạ 4/5 mục tiêu, dù vậy họ vẫn dẫn đầu lượt trận thứ 5 tuy có thành tích bài bắn kém hơn Kazakhstan.

Đội tuyển Xe tăng Việt Nam đứng vị trí thứ 12 sau 5 lượt trận - 3

Kết quả lượt trận thứ 5 vòng loại Bảng 1 "Xe tăng hành tiến", kíp số 2 Việt Nam đứng vị trí thứ 3.

Xuất phát ở vị trí thứ 3, kíp số 2 Venezuela cũng có phần khởi động kém may mắn, bắn hạ 3/3 mục tiêu sau 2 lượt đạn, điều này giúp họ không phải chạy vòng phạt. Tuy nhiên ở vòng đua số 2 và số 3, đội Venezuela đều bỏ lỡ các bia mục tiêu số 25 và số 9, họ phải chạy 2 vòng phạt. Cuối cùng xe tăng của đội Venezuela về đích sau 3 vòng đua là 46p36 – bắn hạ 3/5 mục tiêu.

Cùng với kết quả lượt trận thứ 5, vòng loại Bảng 1 "Xe tăng hành tiến" đã có nhiều sự thay đổi. Chiều nay lượt trận thứ 6 của Bảng 1 cũng sẽ diễn ra với các đội hạt giống như Nga, Trung Quốc và Belarus. Nga hiện vẫn là đội tuyển dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 lượt trận.

Đội tuyển Xe tăng Việt Nam đứng vị trí thứ 12 sau 5 lượt trận - 4
Đội tuyển Xe tăng Việt Nam đứng vị trí thứ 12 sau 5 lượt trận - 5

Kết quả vòng loại Bảng 1 "Xe tăng hành tiến" sau lượt trận thứ 5 diễn ra vào chiều nay 16/8. 

Trà Khánh(Tổng hợp)
Bài liên quan
Giá xăng dầu hôm nay 18/4: Chưa ngừng đà đi xuống
VOVLIVE - Giá dầu thế giới hôm nay đi xuống khi một loạt dữ liệu đáng thất vọng gần đây cho thấy lạm phát đang tăng mạnh hơn dự kiến.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
VOVLIVE - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Mới nhất