Doanh số bán ô tô của Thái Lan tăng 61%

Ngọc Diệp/VOV-Bangkok | 27/09/2022, 15:12

Mới đây, liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) cho biết doanh số bán ô tô mới trong nước trong tháng 8 đã đạt hơn 68.000 chiếc xe, tăng 61,72% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này có được chủ yếu nhờ việc nới lỏng các hạn chế đi lại do dịch Covid-19 và mức cơ sở thấp đặt ra trong năm ngoái. Doanh số bán ô tô nội địa của Thái Lan trong tháng 7 cũng đã tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8/2022, doanh số bán ô tô đã tăng 19,61% so với một năm trước đó.

FTI cho biết, Thái Lan sẽ đạt được mục tiêu bán 850.000 xe ô tô trong cả năm 2022. Xuất khẩu ô tô của Thái Lan trong tháng 7 và 8 đã liên tiếp tăng 17,7% và 23,09% so với một năm trước đó.

Thái Lan là cơ sở sản xuất và xuất khẩu ô tô hàng đầu trong khu vực ASEAN, nơi quy tụ các nhà sản xuất ô tô lớn như Ford, Toyota, Honda và Mitsubishi. Ngành công nghiệp này chiếm khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội và tạo 10% việc làm trong lĩnh vực sản xuất./.

Bài liên quan
Doanh số ô tô khu vực Đông Nam Á tăng 14% trong năm 2021
Dù tăng trưởng mạnh so với năm 2020 nhưng doanh số ô tô bán ra tại Đông Nam Á vẫn chưa thể đạt mức tương đương với trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chiều nay (16/4), nhân cấp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã dâng hương và dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ, tri ân anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Mới nhất