Đỉnh Fansipan rét dưới 0 độ C, xuất hiện băng giá và sương muối

04/12/2020, 11:46

Trong đêm mùng 3, rạng sáng 4/12, không khí lạnh tăng cường mạnh khiến nhiệt độ tại đỉnh Fansipan (Lào Cai) hạ xuống dưới 0 độ và hình thành sương muối, băng giá.

Quan trắc nhiệt độ tại một số khu vực lúc 7h ngày 4/12 cho thấy, thành phố Lào Cai chuyển rét, khoảng 16,8 độ; Phố Ràng (Bảo Yên) 16,6 độ; vùng núi Bắc Hà rét hại 11,2 độ; thị xã Sa Pa rét nhất 7,1 độ C.

Đỉnh Fansipan rét dưới 0 độ C, xuất hiện băng giá và sương muối - 1

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan hồi đầu năm 2020.

Đặc biệt, tại đỉnh Fansipan nhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ và đã hình thành sương muối, băng giá với cường độ nhẹ.

Theo quan sát, sương muối phủ trắng thành một lớp mỏng trên đường đi, bậc đá lên xuống, sàn gỗ quanh khu vực “nóc nhà Đông Dương”. Đây là đợt sương muối đầu tiên xuất hiện tại đỉnh Fansipan trong mùa đông năm nay.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho thấy, không khí lạnh vẫn đang tăng cường xuống các khu vực trong tỉnh khiến nhiệt độ tiếp tục giảm thấp hơn trong ngày 4 – 5/12.

Theo các chuyên gia ngành khí tượng, băng giá, sương muối xuất hiện ở khu vực đỉnh Fansipan nơi không có người ở và gia súc chăn thả, không phải khu vực canh tác nông nghiệp nên ít nguy hại.

Ngược lại, hiện tượng thiên nhiên kì thú này chỉ xuất hiện ở các vùng núi cao ở khu vực phía Bắc nước ta, khả năng xảy ra lại đúng dịp cuối tuần, là cơ hội để các du khách tới khu du lịch Quốc gia Sa Pa tham quan, chiêm ngưỡng.

Theo kế hoạch, Chợ tình Sa Pa cũng sẽ được tái hiện vào đêm thứ 7 tuần này (5/12) tại trung tâm thị xã Sa Pa.

Bài liên quan
Nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông
Dự báo thời tiết ngày 6/4, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng gay gắt, đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất