Điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM sẽ giảm

25/06/2022, 08:50

Trong khi môn ngữ văn có kết quả khả quan hơn thì môn Toán và tiếng Anh có số bài thi dưới trung bình khá cao, phổ điểm phổ biến từ 16 - 21 điểm.

Ngày 24/6, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi lớp 10 năm học 2022 - 2023 và phổ điểm của từng môn thi.

92.000 bài thi có điểm dưới trung bình

Năm học 2022 - 2023, TP.HCM thay đổi cách tính điểm tuyển sinh lớp 10, cả 3 môn thi đều tính hệ số 1. Dựa theo phổ điểm được công bố, nhiều chuyên gia giáo dục dự đoán điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ giảm.

Dữ liệu điểm thi và phổ điểm 3 môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 mà Sở GD-ĐT TP.HCM công bố cho thấy có hơn 92.000 bài thi có điểm dưới trung bình. Nhiều nhất là môn toán, với hơn 41.700 bài (45%), kế đến là tiếng Anh 41.600 bài (44,8%), ngữ văn hơn 9.700 bài (10,5%). Đặc biệt, có hơn 32.000 bài thi có tổng điểm thi 3 môn dưới 15 điểm (chiếm 1/3 tổng số thí sinh dự thi). Trong khi đó, có 29.249 thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 20 điểm trở lên.

Dữ liệu điểm thi cũng cho thấy trong số gần 93.000 thí sinh dự thi chính thức có 72 thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên; 509 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên; số điểm dưới 20 có 63.529 thí sinh. Hơn 7.000 thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 10 điểm trở xuống.

Điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM sẽ giảm - 1

Thí sinh thi tuyển vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2022.

Ở từng môn thi cũng có kết quả điểm khác nhau rõ rệt. Nếu như môn ngữ văn có kết quả khả quan hơn thì môn toán và tiếng Anh có số bài thi dưới trung bình khá cao. Ở môn tiếng Anh, có gần 500 bài thi đạt điểm 10, 7.487 thí sinh đạt điểm 9 trở lên; có 17.054 thí sinh từ 8 điểm trở lên. Nhưng cũng ở môn này có tới 42.273 thí sinh dưới 5 điểm. Ở môn toán, thống kê có 190 thí sinh đạt điểm 10, điểm 9 có 1.612 thí sinh, 9.770 em từ 8 điểm trở lên. Tuy nhiên, môn toán cũng có tới 42.479 thí sinh dưới 5 điểm.

Theo các chuyên gia giáo dục, phổ điểm chủ yếu của kỳ tuyển sinh năm nay dao động từ 16 - 21 điểm. ThS Phạm Hồng Danh, giáo viên Trường THPT Vĩnh Viễn, nhận định đề thi toán và tiếng Anh khó hơn các năm, minh chứng là tỉ lệ các bài thi dưới trung bình chiếm khá cao. Dự kiến điểm chuẩn lớp 10 năm nay sẽ giảm đều từ 1-1,5 điểm ở các tốp trường. Trong khi đó, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10), nhận định: Điểm chuẩn sẽ "hạ nhiệt" ở các trường tốp đầu và các trường ở khu vực ngoại thành sẽ giảm điểm mạnh.

Điểm chuẩn từ 13 - 24,5

TS Nguyễn Đức Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nhận định năm nay các môn thi không nhân hệ số nên khó so sánh với điểm chuẩn năm 2020. Tuy vậy, có thể dự báo trật tự điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường tại nội thành TP.HCM không thay đổi nhiều.

Một cách cơ học, nếu lấy điểm tổng 3 môn từ cao nhất xuống thấp nhất cho đủ chỉ tiêu (gần 73.000 học sinh) thì điểm chuẩn xét tuyển thấp nhất sẽ là 13 điểm và cao nhất sẽ vào khoảng 24,5 điểm (cho 10 trường tốp đầu của thành phố). Thực tế, điểm chuẩn trúng tuyển của các trường ngoại thành có thể thấp hơn 13 điểm và một số học sinh dù có tổng điểm thi trên 13 điểm nhưng vẫn không được xét tuyển vào trường nào do sắp xếp các nguyện vọng xét tuyển không hợp lý.

"Một chi tiết có thể góp phần hạ nhiệt điểm chuẩn của các trường tốp trên, đó là số học sinh xét tuyển vào các trường chuyên, lớp chuyên chiếm đến gần 50% số học sinh có điểm cao (từ 24 điểm trở lên)",TS Nguyễn Đức Nghĩa giải thích.

Cũng trong chiều 24/6, Sở GD-ĐT TP.HCM đã ra thông cáo về kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Theo Sở GD-ĐT, ở các môn thi, đề thi có tính phân hóa trình độ thí sinh, đáp án rõ ràng, khoa học, biểu điểm rõ ràng giúp cán bộ chấm thi dễ chấm; phổ điểm ở mức ổn định như mọi năm. Sở cũng nhận định một phần không nhỏ do học sinh ôn tập không tốt nên làm bài không đạt yêu cầu.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm học 2022-2023 có 93.981 thí sinh dự thi. Tổng số học sinh vào hơn 100 trường THPT công lập năm học này là 72.800 chỉ tiêu. Theo Sở GD-ĐT, sau khi biết điểm thi, thí sinh có nguyện vọng nộp đơn phúc khảo từ ngày 24/6 đến 16h ngày 25/6; kết quả chấm phúc khảo được công bố ngày 2/7. 

Ngày 11/7 công bố điểm chuẩn lớp 10

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng sẽ được công bố vào ngày 27/6. Riêng điểm chuẩn lớp 10 thường công bố vào ngày 11/7. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học từ ngày 12 đến 26/7 tại trường đã trúng tuyển.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)
Bài liên quan
Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 năm 2024
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại Hà Nội gồm 3 môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất