Dịch vụ trông thú cưng kiếm bội tiền dịp Tết

Theo Hải Yến/VTV.VN | 27/01/2023, 10:14

Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, nhiều gia đình có dịp sắp xếp lịch trình đi du lịch xa nên nhu cầu trông giữ thú cưng tăng cao, luôn trong tình trạng "cháy" chỗ.

Nhiều chủ nhân của các thú cưng phải chi ra tiền triệu mới có thể gửi chúng tại các điểm chăm sóc thú cưng này. Vui chơi cùng đồng loại, làm đẹp, nghỉ ngơi trong phòng tiện nghi, được phục vụ ăn uống tại chỗ, khi chủ nhân tất bật vui xuân đón Tết, những chú thú cưng cũng đang có kỳ nghỉ lễ của riêng mình.

Để có được những điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất, mức chi phí nhiều người bỏ ra là không hề rẻ. "Trung bình mình chi ra khoảng tầm 150.000 - 200.000 đồng/ngày để bé được hưởng full các dịch vụ từ A - Z", chủ nhân của thú cưng chia sẻ.

"Mình đi tầm một tuần, chi phí là 2 triệu", một chủ nhân của thú cưng khác cho biết.

Thậm chí, để tiết kiệm chi phí tính theo ngày, nhiều chủ nhân của những chú cún nặng cân đã quyết định gửi theo tháng.

Mất đến tiền triệu, nhưng nếu không đặt trước ít nhất một tuần, những vị khách đặc biệt này cũng không có chỗ. Theo hầu hết chủ các khách sạn chó mèo, đến 30 tháng Chạp, tất cả các phòng đã đều kín lịch.

Nhu cầu du lịch năm nay tăng cao khiến các khách sạn cho chó mèo cũng đang "ăn nên làm ra" trong mỗi dịp Tết với nhiều dịch vụ hấp dẫn và giá cả cạnh tranh. Tuy nhiên, không phải thú cưng nào cũng có thể sở hữu một phòng khách sạn dịp này nếu không đảm bảo được thể trạng tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng đầy đủ./.

Bài liên quan
15 cách đơn giản và hiệu quả giảm Stress
Stress là những căng thẳng về tinh thần hoặc thể chất do bất kỳ sự kiện hoặc suy nghĩ nào gây ra, khiến bạn thất vọng, tức giận hoặc lo lắng. Vì vậy, điều quan trọng là phải học các kỹ thuật giảm căng thẳng phù hợp trong giai đoạn gặp khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chiều nay (16/4), nhân cấp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã dâng hương và dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ, tri ân anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Mới nhất