Dịch tả lợn châu Phi tái xuất hiện ở Lào Cai

An Kiên/VOV-Tây Bắc | 26/04/2021, 10:24

Dịch tả lợn châu Phi lại mới xuất hiện ở 2 huyện Mường Khương và Văn Bàn của tỉnh Lào Cai.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do người dân mua lợn từ địa phương khác về chăn nuôi, làm phát sinh dịch bệnh.

Tại Mường Khương, dịch tả lợn châu Phi mới ghi nhận được ở một hộ chăn nuôi thuộc thôn Séo Tủng, xã Tung Chung Phố, khiến 18 con trong đàn phải tiêu hủy.

Còn tại huyện Văn Bàn đã phát hiện, tiêu hủy trên 200 con lợn mắc dịch của các hộ dân thuộc các xã: Khánh Yên Trung, Khánh Yên Hạ, Nậm Xây và thị trấn Khánh Yên; tổng trọng lượng lợn tiêu hủy là gần 5 tấn.

Sau khi dịch bệnh bùng phát, các địa phương đã chủ động trang cấp hóa chất, tiến hành khử trùng, tiêu độc, khoanh vùng ổ dịch; đồng thời lập các tổ kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn ra vào địa bàn.

Ổ dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên ghi nhận ở Lào Cai vào tháng 5/2019, gây thiệt hại nặng nề cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Các năm sau đó, dịch bệnh đều xuất hiện trở lại cùng thời điểm, đúng giai đoạn chuyển giao từ mùa xuân sang mùa hạ./.

Bài liên quan
Hôm nay 13/1 khai mạc AFCON 2024
Hôm nay (13/1/2024), VCK AFCON 2023 (giải bóng đá vô địch châu Phi) sẽ chính thức khởi tranh tại Bờ Biển Ngà.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất