De Bruyne trở lại tập luyện trước trận Bỉ - Đan Mạch, không cần đeo mặt nạ

PV/VOV.VN | 15/06/2021, 14:00

Trước trận đấu giữa Bỉ và Đan Mạch ở lượt trận thứ 2 vòng bảng EURO 2021, ĐT Bỉ đã đón nhận tin vui khi tiền vệ trụ cột Kevin De Bruyne trở lại tập luyện bình thường mà không cần đeo mặt nạ bảo vệ.

Ở trận ra quân EURO 2021, ĐT Bỉ gặp ĐT Nga mà không có sự phục vụ của De Bruyne do ngôi sao thuộc biên chế Man City bị chấn thương. Dù thầy trò HLV Martinez đã thắng Nga 3-0 nhung lối chơi của họ vẫn chưa thuyết phục, các bàn thắng đến chủ yếu nhờ sai lầm của các hậu vệ Nga. Chính điều đó khiến ĐT Bỉ mong chờ sự trở lại của De Bruyne hơn bao giờ hết. 

Tin vui đã đến với đội bóng số 1 trên BXH FIFA khi cầu thủ sắp bước sang tuổi 30 đã có thể trở lại tập luyện bình thường từ ngày hôm qua (14/6). Đáng chú ý, anh có thể tham gia tập luyện cùng đồng đội theo giáo án chung mà không cần đeo mặt nạ bảo vệ. 

Trước đó, ở thời điểm EURO 2021 chưa khai mạc, HLV Martinez đã khẳng định De Bruyne có thể ra sân tại một số trận đấu ở EURO 2021 nhưng anh cần đeo mặt nạ.  

Hồi cuối tháng 5, trong trận chung kết Champions League 2020/21, Kevin De Bruyne đã phải rời sân sớm sau tình huống va chạm rất mạnh với trung vệ Antonio Rudiger bên phía Chelsea. Ngôi sao thuộc biên chế Man City bị gãy xương mũi cũng như tổn thương hốc mắt, buộc phải lên bàn mổ thực hiện tiểu phẫu để điều trị.

Theo lịch thi đấu, trận Bỉ - Đan Mạch ở lượt trận thứ 2 vòng bảng EURO 2021 sẽ diễn ra lúc 23h ngày 17/6 tới theo giờ Việt Nam./. 

Bài liên quan
Nhận định bóng đá Man City vs Aston Villa: Haaland, De Bruyne chứng tỏ đẳng cấp
Nhận định, phân tích trước trận đấu Man City vs Aston Villa, đánh giá phong độ, thông tin đội hình và dự đoán kết quả.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu "3 tăng cường, 5 đẩy mạnh" trong chuyển đổi số
Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 Chiến lược: phát triển Chính phủ số; phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số. Trong đó, khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023.
Mới nhất