Đầu năm lên núi Thần Đinh xem lễ hội rước “nước thiêng” và đại lễ cầu an

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung | 28/01/2023, 11:14

Vào những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, hàng ngàn du khách thập phương đã lên núi Thần Đinh, thuộc khu di tích chùa Non, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình để dâng hương, cầu an và xin "nước thiêng". Năm nay, huyện Quảng Ninh phối hợp với chùa Thần Đinh tổ chức nghi lễ rước nước tại lễ hội chùa Thần Đinh xuân Quý Mão 2023.

Núi Thần Đinh thuộc thôn Rào Đá, xã Trường Xuân, là danh thắng tâm linh có sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan sông núi, với nhiều loại động vật, thực vật quý hiếm. Trên đỉnh núi có chùa Kim Phong, miếu, mộ cổ; sườn núi có hang động sâu thẳm với nhiều thạch nhũ.

Trước mặt chùa Kim Phong có giếng Tiên nước ngọt trong xanh, mát rượi. Núi Thần Đinh đã được UBND tỉnh Quảng Bình xếp hạng là di tích danh thắng, trở thành điểm du lịch sinh thái - tâm linh cho du khách thập phương vào dịp đầu xuân năm mới.

Du khách muốn lên chùa phải đi bộ từ chân núi, leo hơn 1.200 bậc thang đá. Lên núi, du khách sẽ vào chiêm bái ở chùa, miếu, sau đó xuống giếng Tiên lấy nước thánh. Trên núi có nhiều hang động, đặc biệt là động Chuông, động Trống. Trong động có nhiều thạch nhũ với nhiều hình dạng tiên, phật kỳ bí, huyền diệu. Người dân quan niệm rằng khi đến đây thành tâm dâng hương, uống nước giếng sẽ gặp nhiều may mắn, tránh được ốm đau bệnh tật, cả năm làm ăn phát đạt.

Trong nghi lễ rước “nước thiêng” tại lễ hội chùa Thần Đinh, nước lấy từ giếng Tiên trên núi có độ cao 342m rồi rước về chùa Kim Phong để thực hiện đại lễ cầu siêu, cầu an. Nghi lễ cầu an sẽ cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Năm nay, lễ hội chùa Thần Đinh xuân Quý Mão 2023 diễn ra từ ngày mùng 4 đến ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Vào dịp Tết hàng năm, chùa cổ và miếu cổ trên núi Thần Đinh du khách đến vãn cảnh rất đông, có ngày lên đến vài ngàn người. Đặc biệt trên núi Thần Đinh có điểm nhấn đó là giếng Tiên, nước chảy quanh năm không bao giờ cạn, nước rất trong và có nhiều truyền thuyết, nên du khách đến đây luôn xin 1 chai nước về. Lên tận đỉnh núi khí hậu rất khác, mát mẻ quanh năm, cây cối xanh tốt”./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất