Danh sách 91 Hội đồng Giáo sư cấp cơ sở năm 2022

Hà Cường | 29/05/2022, 14:50

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách các Hội đồng Giáo sư cơ sở trong đợt xét công nhận Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022.

Năm 2022, cả nước có 91 Hội đồng Giáo sư cơ sở (miền Bắc 54 hội đồng, miền Nam 30 hội đồng và miền Trung 7 hội đồng).

Danh sách 91 Hội đồng Giáo sư cấp cơ sở năm 2022 - 1
Danh sách 91 Hội đồng Giáo sư cấp cơ sở năm 2022 - 2
Danh sách 91 Hội đồng Giáo sư cấp cơ sở năm 2022 - 3
Danh sách 91 Hội đồng Giáo sư cấp cơ sở năm 2022 - 4

Theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng, hàng năm, căn cứ nhu cầu xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quyết định việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Hội đồng Giáo sư cơ sở có từ 9 đến 15 thành viên. Hội đồng Giáo sư cơ sở có nhiệm kỳ 1 năm. Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm bố trí cơ sở vật chất, thiết bị, kinh phí, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác cho Hội đồng Giáo sư cơ sở hoạt động.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ tổ chức tập huấn công tác xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 vào các ngành 4/6 (đối với khu vực phía Bắc), 10/6 (khu vực phía Nam) và 12/6 (khu vực miền Trung).

Hà Cường

Bài liên quan
10 đại học, viện có số lượng giáo sư, phó giáo sư được công nhận nhiều nhất 2023
10 cơ sở giáo dục có số lượng giáo sư, phó giáo sư được công nhận nhiều nhất năm 2023 hầu hết là các đại học, trường đại học lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất