Đặng Văn Lâm gia nhập CLB Bình Định

15/08/2022, 19:21

CLB Bình Định xác nhận việc họ có chữ ký của thủ môn Đặng Văn Lâm trong bản hợp đồng thời hạn 3,5 năm.

Văn Lâm chia tay Cerezo Osaka sau khi không có được suất bắt chính ở đội bóng Nhật Bản. Quay trở lại Việt Nam được xem là bước đi đúng đắn của thủ thành sinh năm 1993. Anh ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3,5 năm với CLB Bình Định.

Trước khi "chốt" hợp đồng với CLB Bình Định, Đặng Văn Lâm còn đàm phán với CLB TP.HCM nhưng đội chủ sân Thống Nhất không hấp dẫn thủ thành sinh năm 1993. Hơn nữa, tiềm lực tài chính cũng là lợi thế lớn mà HLV Nguyễn Đức Thắng có được để tìm kiếm các mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng. CLB Nam Định tuy "đánh tiếng" với Văn Lâm nhưng không đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng nào.

Đặng Văn Lâm gia nhập CLB Bình Định - 1

Văn Lâm ký hợp đồng với CLB Bình Định.

Về chuyên môn, Văn Lâm là sự bổ sung hoàn hảo cho đội chủ sân Quy Nhơn. Vị trí "người gác đền" bị xem là điểm yếu cố hữu và tương xứng với mức độ đầu tư của CLB Bình Định. Họ sở hữu 2 thủ thành có chuyên môn ở mức khá là Vũ Tuyên Quang và Trần Đình Minh Hoàng. Nhưng bộ đôi này chưa thể đáp ứng yêu cầu mà ban lãnh đạo đội bóng đề ra.

Có được Văn Lâm, CLB Bình Định sẽ tự tin hơn trong cuộc đua hướng đến ngôi vô địch V-League 2022. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang kém đội đầu bảng Hà Nội FC đến 9 điểm khi giải đấu bước qua giai đoạn lượt đi. 

Ở vòng 13, CLB Bình Định sẽ tiếp đón CLB Thanh Hoá trên sân nhà. Đây là thử thách không hề dễ dàng cho đội chủ nhà bởi các vị khách đang có phong độ cao và sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất V-League với chỉ 7 bàn thua. Văn Lâm nhiều khả năng sẽ có màn chào sân ngay ở trận đấu này. 

Mai Phương
Bài liên quan
Chuyển nhượng V-League: Bình Định chia tay cựu tiền vệ ĐT Việt Nam
Chuyển nhượng V-League mới nhất, CLB Bình Định xác nhận chia tay tiền vệ từng khoác áo ĐT Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất