Dân ven biển miền Trung dựng kè, chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 9

27/10/2020, 06:40

Trước dự báo bão số 9 (Molave) giật cấp 15 sẽ tiến vào đất liền, người dân ven biển Quảng Nam, Quảng Ngãi tất bật gia cố bờ biển, chằng chống nhà cửa.

Những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cập nhật diễn biến của cơn bão số 9 (tên quốc tế Molave). Theo dự báo, bão sẽ đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên vào sáng 28/10.

Tại Quảng Nam và Quảng Ngãi, người dân ven biển tranh thủ từng giờ, từng phút để hoàn tất việc chằng chống, gia cố nhà cửa nhằm hạn chế tối đa thiệt hại nếu cơn bão "mạnh nhất từ đầu năm" đổ bộ vào đất liền.

Dân ven biển miền Trung dựng kè, chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 9 - 1

Người dân xã Bình Hải dựng hàng rào chắn sóng ven bờ biển.

"Dựng tường thành" bảo vệ nhà cửa

Từ sáng qua (26/10), hệ thống loa phát thanh tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt phát đi bản tin với nội dung chuyển tải công điện hỏa tốc của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bão số 9.

Nghe dự báo cơn bão với cường độ mạnh và Quảng Ngãi là địa phương có thể bị ảnh hưởng nặng nhất, cả trăm người dân thôn Phước Thiện (xã Bình Hải) rủ nhau đi mua bao cát, lưới thép để dựng lên "bức tường thành" nhằm bảo vệ bờ biển.

Dân ven biển miền Trung dựng kè, chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 9 - 2

Hàng nghìn bao cát được dựng lên nhằm bảo vệ bờ biển.

Theo người dân, nhiều năm qua, đoạn bờ biển kéo dài gần 2 cây số thuộc thôn Phước Thiện liên tục bị sóng biển công phá, gây xói lở nặng nề. Cả trăm nhà dân nằm bên triền sóng chỉ còn cách mép nước chừng 4-5 chục mét.

"Bên cạnh việc dựng tường rào bằng lưới thép rồi chèn thêm bao cát hai bên, bà con còn tận dụng cây gỗ và bạt để tạo nên bức tường chắn sóng nhằm bảo vệ bờ biển cũng như nhà cửa trước nguy cơ bị sóng biển "nuốt chửng".

Nghe nói cơn bão này rất mạnh nên bà con đang lo lắm. Hy vọng bão suy yếu để người dân không phải đối diện với cảnh màn trời chiếu đất", ông Trương Văn Đại, một người dân trong thôn, chia sẻ.

Dân ven biển miền Trung dựng kè, chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 9 - 3

Người dân thôn Phước Thiện tất bật xúc cát vào bao để gia cố bờ kè và chèn mái nhà.

Sau khi hợp sức cùng bà con chòm xóm gia cố lại đoạn kè đang bị sóng "ngoạm" sâu vào bờ, bà Năm cùng chồng hối hả trở về nhà. Trong khi người chồng bắc thang leo lên mái nhà thì bà Năm ở dưới hối hả xúc cát cho vào bao. Đầy bao nào, bà lại cột chặt vào dây để chồng kéo lên chèn vào các vị trí xung yếu.

"Căn nhà này được hai vợ chồng xây dựng cũng hơn chục năm. Mùa mưa bão năm nào, cả gia đình cũng nơm nớp lo sợ vì mái nhà lợp bằng tôn không chắc chắn. Bởi vậy, chừ ráng chèn cát được chừng nào hay chừng nấy với hy vọng bão không thổi bay", bà Năm giãi bày.

Dân xã đảo tất bật chằng chống nhà cửa

Ngay khi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của chính quyền địa phương, trong ngày hôm qua và hôm nay (27/10), người dân xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam chủ động chằng chống, gia cố nhà cửa bằng bao cát.

Dân ven biển miền Trung dựng kè, chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 9 - 4

Người dân xã đảo Tam Hải dùng bao cát để chèn mái tôn.

Đang cùng người thân gấp rút đưa hàng chục bao cát lên chèn lại mái nhà, ông Phan Hữu Tịch (67 tuổi, thôn Tân Lập, xã Tam Hải) cho hay, qua theo dõi trên tivi và loa phát thanh, gia đình ông nhận thấy cơn bão số 9 có cường độ mạnh. Nếu bão đổ bộ vào đất liền thì sẽ rất nguy hiểm.

"Cũng như nhiều hộ dân khác, tôi và các thành viên trong nhà gấp rút ra chợ mua bao đựng cát. Sau khi xúc đầy ắp cát vào hơn 40 bao, tôi đưa lên chèn chật kín gần hết phần mái nhà. Việc gia cố này phần nào giúp chúng tôi yên tâm hơn khi bão đang áp sát đất liền", ông Tịch nói.

Trong khi chồng và các con lo chằng chống nhà cửa, bà Nguyễn Thị Bảy (55 tuổi, trú thôn Tân Lập) lật đật ra chợ mua lương thực dự trữ, đồng thời sắm thêm đèn pin, đèn cầy phòng trường hợp mất điện.

Dân ven biển miền Trung dựng kè, chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 9 - 5

Chằng chống nhà cửa để ứng phó với bão số 9.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, dự kiến trong ngày hôm nay (27/10), lực lượng chức năng xã sẽ sơ tán 107 hộ dân đến nơi an toàn. Ngoài ra, cứ 2 tiếng đồng hồ, chính quyền địa phương sẽ phát loa phát thanh thông tin về diễn biến của cơn bão số 9 để bà con xã đảo nắm bắt tình hình.

Bài liên quan
Trao danh hiệu "Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế" tặng GS-BS Hattori Tadashi
Hôm nay (28/3) UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” tặng Giáo sư, bác sĩ Hattori Tadashi có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống mù lòa ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất