Đan Mạch thử nghiệm tên lửa tiên tiến nhất từ trước tới nay

Hoàng Phạm/VOV.VN Theo Sputnik | 06/05/2022, 15:12

Tên lửa đánh chặn tầm xa SM-2 triển khai trên khinh hạm sẽ cải thiện năng lực của Đan Mạch và đưa nước này trở thành đối tác đáng tin cậy trong các nhiệm vụ hộ tống của NATO.

Đan Mạch ngày 6/5 lần đầu tiên phóng tên lửa tầm xa SM-2 từ khinh hạm Niels Juel.

Tên lửa SM-2 do Mỹ sản xuất, có khả năng tiêu diệt máy bay và tên lửa đối phương, được coi là công cụ tiên tiến nhất nhất trong kho vũ khí của Đan Mạch từ trước tới nay, ông Johannes Kidmose, người đứng đầu Trung tâm các chiến dịch hàng hải tại Viện Quốc phòng Đan Mạch cho biết.

“Đây là tên lửa tiên tiến nhất mà chúng tôi từng có trong quân đội”, ông Kidmose phát biểu với kênh TV2.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Hải quân Đan Mạch Torben Mikkelsen gọi vụ phóng thành công tên lửa SM-2 từ khinh hạm Niels Juel là “mốc quan trọng”.

Đan Mạch sở hữu 3 khinh hạm tương đương như Niels Juel và có ý định triển khai tên lửa SM-2 trên tất cả các khinh hạm này.

Theo ông Mikkelsen, cả 3 khinh hạm đều đã có hệ thống radar, các cảm biến liên quan cùng đội ngũ thủy thủ được huấn luyện bài bản. Kết hợp các yếu tố này có thể đem lại khả năng hoàn hảo cho các khinh hạm trong việc giám sát không phận, phát hiện máy bay và tên lửa đối phương. Việc triển khai tên lửa SM-2 là sự nâng cấp đáng kể đối với các khinh hạm.

Trong khi đó, ông Dan B. Termansen, chỉ huy Hải đội số 2, hải quân Đan Mạch đánh giá: “Chúng có khả năng nhất định trong tác chiến mặt nước, nhằm vào các tàu khác và các mục tiêu trên bộ. Giờ chúng có thêm cả năng lực tác chiến đối không”, ông Termansen nói.

Ông Termansen bác bỏ vụ phóng tên lửa SM-2 có liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, nhấn mạnh, vụ phóng đã được lên kế hoạch “từ nhiều năm trước”./.

Bài liên quan
Ông Putin: Nói Nga tấn công NATO là 'vô lý'
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/3 cho biết Moskva không muốn đối đầu với các nước NATO.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Indonesia thưởng thức phở, ngắm cảnh Hồ Gươm
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cùng các thành viên Bộ Ngoại giao hai nước đã ăn sáng với phở, uống cà phê và đi bộ ngắm Hồ Gươm.
Mới nhất