Đám tang nữ sinh bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar

Trung Hiếu/VOV.VN | 05/03/2021, 21:46

3/3 là ngày tang tóc tại Myanmar khi 38 người thiệt mạng do biểu tình phản đối chính quyền quân sự, nữ sinh Kyal Sin là một trong số các nạn nhân đó.

Nữ sinh viên đại học Myanmar, Kyal Sin, vào hôm 3/3/2021 tham gia biểu tình phản đối việc quân đội lên nắm chính quyền. Các cuộc biểu tình như vậy đã nổ ra rộng khắp trên lãnh thổ Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1/2/2021.

Đám tang nữ sinh bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar - 1

Chân dung Kyal Sin – một nữ sinh Myanmar trẻ trung, năng động. Ảnh: Instagram.

Nữ sinh Kyal Sin bị bắn thẳng vào vùng đầu trong cuộc biểu tình hôm 3/3. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, cô là 1 trong 38 người biểu tình tử vong khi bị lực lượng an ninh bắn.

Tổng số người biểu tình thiệt mạng tại Myanmar sau ngày 1/2 lên tới ít nhất 56 người.

Nữ sinh Kyal Sin tuổi mới mười chín, đôi mươi. Cô yêu thích khiêu vũ và bộ môn taekwondo. Cô mặc một chiếc áo phông đen chỉ ít phút trước khi bị bắn chết tại thành phố Mandalay – thành phố lớn thứ 2 của Myanmar.

Hàng ngàn người dân Myanmar tụ tập tại lễ tang của cô.

Một số hình ảnh về Kyal Sin và lễ tang của cô:

Đám tang nữ sinh bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar - 2

Nữ sinh Kyal Sin mặc áo phông tham gia biểu tình vào ngày 3/3 định mệnh. (Ảnh: MK News Studio)

Đám tang nữ sinh bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar - 3

Người đến viếng Kyal Sin. (Ảnh: MK News Studio)

Đám tang nữ sinh bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar - 4

Người viếng khóc thương Kyal Sin. (Ảnh: Rex)

Đám tang nữ sinh bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar - 5

Di ảnh Kyal Sin bên quan tài của cô. (Ảnh: MK News Studio)

Đám tang nữ sinh bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar - 6

Quan tài Kyal Sin được đưa đến bên huyệt. (Ảnh: AP)

Đám tang nữ sinh bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar - 7

Người dân tưởng niệm trong đưa tang. (Ảnh: EPA)

Đám tang nữ sinh bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar - 8

Một di ảnh khác của Kyal Sin. (Ảnh: AP)

Đám tang nữ sinh bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar - 9

Một phụ nữ khóc thương Kyal Sin. (Ảnh: AP)

Trung Hiếu/VOV.VN
Bài liên quan
Bộ Công an cử đoàn công tác sang Myanmar, phối hợp đưa 780 công dân về nước
Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an (A08) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa 780 công dân Việt Nam về nước từ Myanmar do tình hình tại đây phức tạp, đe dọa an toàn tính mạng công dân.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
VOVLIVE - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Mới nhất