Đắk Lắk triệt xóa thêm vụ cá độ bóng đá World Cup hơn 100 tỷ đồng

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên | 15/12/2022, 22:47

Theo thông tin từ Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tối 15/12, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố vừa triệt phá vụ cá độ bóng đá các trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng chung kết World Cup 2022, tổng số tiền đánh bạc trên 100 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm bắt địa bàn, các đội nghiệp vụ Công an thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, hoạt động liên huyện, liên tỉnh rất tinh vi. 

Đến ngày (10/12), công an thành phố đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ, chia làm 10 tổ công tác đồng loạt vây bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây tại các huyện Cư M’gar, Krông Năng thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk); thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Đắk Nông.

Công an đã triệu tập 21 đối tượng liên quan lên làm việc. Kết quả cho thấy các đối tượng sử dụng tài khoản tổng ở nước ngoài rồi chia nhỏ thành nhiều tài khoản con để nhiều người tham gia cá độ các trận đấu trong khuôn khổ Vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

Thủ đoạn được sử dụng để các đối tượng giao dịch đánh bạc là qua tin nhắn sim rác điện thoại và các ứng dụng nhắn tin; thanh toán tiền thắng thua qua chuyển khoản… Ngay khi kết thúc các trận đấu, các đối tượng xóa bỏ tin nhắn giao dịch.

Khám xét nơi ở các đối tượng, công an tạm giữ hơn 160 triệu đồng, 17 điện thoại di động, 2 xe ô tô cùng nhiều tang vật, chứng cứ liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá. Bước đầu công an xác định, trong thời gian diễn ra các trận đấu tại Vòng chung kết World Cup 2022, các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng.          

Vụ việc đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.       

Trước vụ việc vừa nêu, vào ngày (7/12), hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các Phòng CSHS, An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng CSCĐ Công an Đăk Lăk, cũng chia làm 20 mũi, đồng loạt vây bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây ghi số đề và cá độ bóng đá quy mô lớn. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Trọng Long, 32 tuổi, trú xã Cư Ni và Nguyễn Ngọc Khoa, 33 tuổi, trú thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Khám xét nơi ở các đối tượng, công an tạm giữ hơn 350 triệu đồng tiền mặt, 16 thẻ ATM, 2 máy tính xách tay (laptop), 35 điện thoại smartphone và 2 ô tô liên quan đến hoạt đánh bạc.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đường dây có hơn 50 đối tượng tham gia, số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày khoảng 5 tỷ đồng. Từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch là hơn 1.000 tỷ đồng./.

Bài liên quan
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hàng trăm tỷ mỗi tháng
Ngày 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố 9 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá giao dịch hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất