Đắk Lắk chi hơn 11 tỷ đồng để kích cầu du lịch

H Xíu/VOV-Tây Nguyên | 09/04/2021, 16:08

Trong năm nay, tỉnh Đắk Lắk sẽ huy động và bố trí hơn 11 tỷ đồng để thực hiện chương trình kích cầu du lịch sau dịch Covid-19. Hàng chục sự kiện sẽ được tỉnh liên tiếp tổ chức trong quý II nhằm tăng sức hút du lịch.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, trong quý 2 năm nay, tỉnh sẽ tổ chức 17 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm kích cầu du lịch tại địa phương. Nổi bật trong đó là lễ hội "Đêm trắng Ban Mê", hội chợ du lịch, thương mại và đặc sản vùng miền, tuần du lịch "Đắk Lắk - đến và khám phá". Ngoài ra, Đắk Lắk còn phục hồi biểu diễn cồng chiêng định kỳ; tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia và liên hoan ca, múa, nhạc toàn quốc.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao kế hoạch huy động và bố trí kinh phí hơn 11,3 tỷ đồng cho các sở, ngành liên quan để thực hiện chương trình kích cầu du lịch. Các đơn vị làm du lịch tại tỉnh đã nỗ lực triển khai các hoạt động chỉnh trang, nâng cấp dịch vụ, cơ sở lưu trú, tập huấn cho đội ngũ nhân viên, hướng dẫn viên. Còn ngành văn hóa, thể thao và du lịch đang đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch, thu hút du khách đến với Đắk Lắk./.

Bài liên quan
Trải nghiệm du lịch thân thiện với voi tại Vườn Quốc gia Yok Đôn
Thay vì cưỡi voi, du khách khi đến Vườn Quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk sẽ vào rừng tham quan, tìm hiểu các hoạt động, sinh hoạt hàng ngày của voi, ngắm nhìn voi từ xa, theo dõi chúng ăn uống, tắm, dạo chơi trong rừng... Voi không còn bị buộc dây xích ở chân hay đeo bành trên lưng để chở khách du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất