Đại sứ Israel tại Việt Nam sững sờ trước loạt rocket Hamas phóng vào đất nước Do Thái

Trung Hiếu/VOV.VN | 13/05/2021, 09:45

Trong các ngày 10-12/5/2021, tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine đã phóng hàng loạt quả rocket lên lãnh thổ Israel. Cường độ tấn công dữ dội như vậy là rất hiếm trong nhiều năm qua, khiến Đại sứ Israel tại Việt Nam cũng phải sững sờ.

Trong phần trả lời phỏng vấn của Báo điện tử VOV vào hôm 12/5/2021, Đại sứ đặc mệnh toàn Nhà nước Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar cho biết “trong 72 giờ qua, có tới hơn 1.000 quả rocket bắn vào các thành phố của chúng tôi”. Theo Đại sứ Eshcar, điều này “thật đáng kinh ngạc”, và con số hơn 1.000 quả rocket là con số “không thể tin được”. Ông Eshcar khẳng định, dựa trên các video về loạt tấn công bằng rocket do Hamas tiến hành, có thể thấy đây là điều “chưa từng có tiền lệ trên thế giới”.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel bị quá tải

Khi được phóng viên VOV.VN hỏi về hiệu quả của hệ thống Vòm Sắt trước loạt tấn công vừa rồi, Đại sứ Israel Eshcar thừa nhận hệ thống này mới chỉ chặn được “90% số rocket” phóng lên Israel trong các ngày qua.

Thực ra hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel vốn nổi tiếng thế giới về tính hiệu quả trong việc chủ động đánh chặn tên lửa đối phương. Nhưng lần này, Đại sứ Eshcar ghi nhận hệ thống đó đã quá tải do phải ngăn chặn hàng trăm rocket đối phương trong một thời gian rất ngắn. Đại sứ nói, “đây thực sự là một thách thức đối với khả năng phòng thủ của hệ thống”.

Israel quyết định ra tay một cách cứng rắn

Đại sứ Israel Eshcar cho biết, các trái rocket của Hamas (lọt qua được lưới phòng thủ của Vòm Sắt) đã đánh trúng nhà cửa, đường phố, ô tô, và một số dân thường Israel.

Theo các số liệu của truyền thông quốc tế thì tới nay ít nhất 5 người dân Israel đã thiệt mạng do loạt rocket phóng từ Gaza sang trong các ngày 10-12/5.

Trước thực tế đó, Đại sứ Eshcar cho biết, nước ông “không thể ngồi yên và đã phải tự bảo vệ an ninh và người dân của mình” và “quân đội Israel đã hành động bằng sức mạnh của mình để chấm dứt” loạt tấn công bằng rocket từ Gaza.

Tuy nhiên về khả năng Israel triển khai lục quân tới dải Gaza, Đại sứ Eshcar nói rằng ông không chắc về điều này. Vừa rồi, quân đội Israel phản ứng lại hành động của Hamas chủ yếu bằng các đợt không kích.

Đại sứ Eshcar nhận định, việc Hamas phóng dữ dội rocket sang lãnh thổ Israel trong đợt này bắt nguồn từ các mâu thuẫn trong nội bộ Palestine, cụ thể là giữa phong trào Fatah và phái Hamas./.

Bài liên quan
Israel sắp triển khai thêm 2 lữ đoàn tới Gaza tham chiến
Hôm nay, quân đội Israel thông báo sẽ triển khai thêm 2 lữ đoàn quân dự bị đến vùng đất của người Palestine.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất