Đại sứ Ấn Độ trao tượng trưng quà cho nhân dân chịu thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung

Anh Tuấn/VOV1 | 15/01/2021, 22:15

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma đã trao tượng trưng quà ủng hộ cho nhân dân chịu thiệt hại do lũ lụt ở các tỉnh miền Trung Việt Nam ngày 15/1.

Ngày 15/1, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng đã tiếp Ngài Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam để tiếp nhận tượng trưng số hàng cứu trợ lũ lụt của chính phủ Ấn Độ tặng nhân dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng do lở đất, lũ lụt miền Trung thời gian vừa qua. Cùng dự phía Việt Nam có đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Pranay Verma bày tỏ cảm thông, chia sẻ những thiệt hại về người và tài sản do bão lụt gây ra tại các tỉnh miền Trung Việt Nam; hy vọng 3.000 bộ đồ dùng cá nhân chính phủ Ấn Độ hỗ trợ sẽ góp phần giúp nhân dân miền Trung Việt Nam khắc phục khó khăn và nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao nghĩa cử quý báu mà chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã dành cho chính phủ và nhân dân Việt Nam, tin tưởng rằng những hành động chia ngọt sẻ bùi này sẽ càng làm sâu sắc thêm tình cảm thân thiết, gắn bó giữa hai nước.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy các biện pháp nhằm triển khai kết quả cuộc Hội đàm trực tuyến hai Thủ tướng Việt Nam - Ấn Độ (21/12/2020), hiện thực hóa các mục tiêu, cam kết trong “Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Ấn Độ về Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân” và “Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2021 – 2023”./.

Bài liên quan
VOV AMS trao quà trị giá 690 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó
VOV AMS phối hợp với MB Bank, Thế giới sữa, Tân Á Đại Thành trao hơn 700 suất quà tặng tới những hoàn cảnh khó khăn ở ngoại thành Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất