Đại hội Phật giáo lần thứ IX: Đoàn kết, hòa hợp trong giáo pháp đức Phật

Lê Minh/VOV.VN | 01/12/2022, 14:49

Đại hội IX GHPGVN đã thông qua hiến chương sửa đổi để phù hợp thực tiễn; xác định những mục tiêu chương trình hành động quan trọng; nhấn mạnh đến sự đoàn kết, hòa hợp thành một khối trong giáo pháp đức Phật.

Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (diễn ra từ ngày 27-29/11/2022) đã hoàn thành các chương trình nghị sự đề ra. Các đại biểu dự đại hội có nhiều tham luận tâm huyết, nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế trên mọi phương diện như công tác tổ chức điều hành của Giáo hội, công tác tăng sự, hoằng pháp; kết quả giám sát hoạt động sinh hoạt của tăng ni, tự viện… từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, bổ sung vào phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã thực hiện nghi thức trang nghiêm, suy tôn đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng là đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, 11 vị Phó Pháp chủ, 30 Chư tôn trưởng lão trong Ban thường trực Hội đồng chứng minh. Đại hội cũng nhất tâm suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục là Chủ tịch HĐTS GHPGVN, 65 Chư tôn đức tăng ni trong Ban thường trực HĐTS, 235 ủy viên chính thức và 45 ủy viên dự khuyết HĐTS; tấn phong hàng giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư. Toàn thể đại biểu đã thông qua nghị quyết đại hội IX nhiệm kỳ 2022-2027.

Thảo luận về 12 mục tiêu chương trình hoạt động nhiệm kỳ IX, đại hội xác định các hoạt động Phật sự phải phù hợp với thời đại, đi vào mọi mặt đời sống, để đạo Phật là niềm tin vững chắc, chỗ dựa tinh thần cho nhân dân, Phật tử.

Một số nhiệm vụ mà đại hội đặt ra trong nhiệm kỳ tới là: Chung tay xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; đưa vào thực tiễn kết quả bước đầu thực hiện 4 đề án lớn của Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN; triển khai chặt chẽ việc kết nối với Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài…

Một nội dung quan trọng tại đại hội IX là tu chỉnh hiến chương nhằm xây dựng kỷ cương, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Giáo hội; làm cơ sở để tiếp tục phát huy truyền thống nhập thế tích cực, “hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc”, xây dựng GHPGVN trang nghiêm, vững mạnh như phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại lễ khai mạc đại hội.

Trao đổi với báo chí về sự cần thiết phải tu chỉnh hiến chương, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN cho biết: “Các cơ sở tự viện của GHPGVN chính là nơi diễn ra mọi hoạt động Phật sự của tăng ni, Phật tử. Thực tế cho thấy, nhiều vấn đề về quản lý tăng ni, tự viện, sở hữu đất đai, tài sản liên quan đến các tổ chức tôn giáo trực thuộc. Hiến chương sửa đổi theo hướng phù hợp với pháp luật liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, sửa đổi Luật đất đai, các quy định của pháp luật hiện hành… nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hoạt động; tăng cường sự giám sát, quản lý tăng sự và cơ sở tự viện từ cấp Trung ương tới cơ sở của GHPGVN”./.

Hiến chương sửa đổi được đại hội IX GHPGVN thông qua bao gồm 14 chương, 87 điều. Một số nội dung chính được nêu trong Hiến chương là: Sửa đổi, bổ sung quy định về hệ thống tổ chức GHPGVN; Kiện toàn tổ chức và cụ thể hóa vai trò lãnh đạo tối cao của Hội đồng Chứng minh; Bổ sung quy định về thẩm quyền của Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự cấp tỉnh trong việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc; Bổ sung quy định về thẩm quyền của Hội đồng Trị sự trong việc đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc; Quy định rõ tài sản của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và của thành viên GHPGVN…

Bài liên quan
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bàn giao công tác
Chiều 4/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể lễ bàn giao công tác giữa nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất