Đà Nẵng điều chỉnh nhiệm vụ, xây dựng huyện Hòa Vang lên thị xã vào năm 2025

Thanh Hà/VOV-Miền Trung | 08/04/2021, 14:43

Sáng nay (8/4), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và lãnh đạo các sở ngành làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang, đánh giá tình hình đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Hòa Vang và Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều chỉnh nhiệm vụ chia tách huyện Hòa Vang thành 2 đơn vị hành chính mới thành nhiệm vụ “Phấn đấu thành lập Thị xã Hòa Vang vào năm 2025”.

Năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 03 về “Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Thực hiện Nghị quyết này, công tác xây dựng Đảng tại huyện Hòa Vang đạt nhiều kết quả quan trọng, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, chương trình xây dựng nông thôn mới được nâng cao chất lượng. 5 năm qua, huyện Hòa Vang huy động hơn 1500 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đến nay, đã có 8 xã được công nhận đô thị loại V, 2 xã được công nhận là đơn vị hành chính loại I. Trong 5 năm qua, huyện Hòa Vang đã công bố 73 đồ án quy hoạch, rà soát, đề xuất điều chỉnh, hủy bỏ nhiều quy hoạch chậm triển khai, quy hoạch treo. Bên cạnh đó, huyện Hòa Vang đã thực hiện công tác quy hoạch, giải tỏa đền bù, tái định cư cho hơn 150 dự án. Nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng tạo điểm nhấn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, như đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Khu Công nghiệp công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin, đường vành đai phía Tây, nhà máy nước Hòa Liên.

Dù đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng huyện Hòa Vang vẫn chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện việc chia tách thành 2 đơn vị hành chính theo quy định. Vì vậy, Lãnh đạo huyện Hòa Vang đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xem xét, điều chỉnh nhiệm vụ chia tách huyện Hòa Vang thành nhiệm vụ “Phấn đấu thành lập thị xã Hòa Vang vào năm 2025”.

Ông Phạm Nam Sơn, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đề nghị: "Đề nghị thành phố quan tâm, chỉ đạo Sở Xây dựng sớm thực hiện quy hoạch 6 phân khu trên địa bàn của huyện, trong đó cho cơ chế thực hiện sóng sóng quy hoạch phân khu quy hoạch 1/2000 các khu chức năng và quy hoạch chi tiết 1/5000 để sớm triển khai thực hiện. Đây là nhiệm vụ cấp thiết để huyện tăng cường quản lý đất đai".

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dành thời gian bàn về việc nâng cấp huyện Hòa Vang lên đô thị. Một số ý kiến đề nghị hoàn thành các thủ tục đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ Đề án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội công nhận Hòa Vang là thị xã. Cũng có ý kiến cho rằng cần xây dựng Hòa Vang là thành phố trong lòng thành phố lớn. Phương án thứ 3 là tách huyện Hòa Vang thành 2 đơn vị hành chính, nếu không tăng biên chế hành chính.

Tại đây, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cơ bản đồng ý với các đề xuất của Huyện ủy Hòa Vang về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực, một số cơ chế thuận lợi để Hòa Vang chủ động phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái; Đề nghị Hòa Vang làm tốt công tác xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, tăng cường quản lý trật tự đô thị, cải cách hành chính.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Huyện ủy Hòa Vang đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò của người đứng đầu, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Lãnh đạo huyện Hòa Vang tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, làm tốt công tác đền bù giải tỏa phục vụ xây dựng các dự án lớn. Về mô hình đô thị cho huyện Hòa Vang, ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị cần xây dựng Đề án cụ thể để có bước đi phù hợp, tranh thủ sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các bộ ngành Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: "Việc này chúng tôi đề nghị là phải hết sức nghiêm túc và trách nhiệm trong tư duy về định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới, phải làm cho bài bản và căn cơ. Tôi đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang phải có đề xuất Đề án cụ thể. Muốn làm được phải tranh thủ các bộ ngành, bộ Nội vụ. Chúng ta phải đánh giá lại một cách tổng thể và phân kỳ để có bước đi phù hợp"./.

Bài liên quan
Đà Nẵng lắp gương cầu lồi tại các kiệt, hẻm hạn chế tai nạn giao thông
Từ cuối năm 2023, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng triển khai chủ trương lắp gương cầu lồi tại các tuyến đường, kiệt, hẻm trên địa bàn. Việc làm này giúp người dân tham gia giao thông trong các kiệt, hẻm dễ quan sát, hạn chế tai nạn và đảm bảo an toàn khi đi lại.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất