Đà Lạt xử lý triệt để nạn "chặt chém" du khách

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên | 06/12/2022, 20:43

Sau hơn 1 tháng diễn ra Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9, tình trạng buôn bán chụp giật, ép giá du khách đã được chấn chỉnh triệt để.

Hơn 1 tháng qua, mặc dù chưa phải là thời gian cao điểm của mùa lễ hội Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 nhưng Đà Lạt – Lâm Đồng đã đón một lượng lớn khách du lịch đến tham quan, thưởng lãm. Ngoài đảm bảo nâng cao chất lượng các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách, nạn chèo kéo, nâng giá, ép giá thường thấy ở các thời điểm trước đã được chính quyền địa phương chấn chỉnh.

Chị Nguyễn Hồng Loan, du khách đến từ TP.HCM cho rằng, việc này đã tạo tâm lý thỏa mái cho người tiêu dùng, nhất là những thời điểm có đông khách du lịch: “Bây giờ giá cả thì tôi thấy rất hợp lý. Nói chung mọi người đều thấy rất hài lòng và mong muốn Đà Lạt cứ mãi phát triển như vậy”.

Cùng với chỉnh trang đô thị, đảm bảo mỹ quan thành phố, Đà Lạt còn tích cực đẩy mạnh thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt, trong đó có xây dựng và phát huy phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách” trong kinh doanh. Từ đó, 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, tiểu thương các chợ truyền thống trên địa bàn đều ký cam kết kinh doanh lành mạnh, hàng hóa chất lượng và bán theo giá niêm yết.

Chị Đào Thị Phương, hộ kinh doanh các mặt hàng đặc sản tại trung tâm Đà Lạt, nói: “Chúng tôi cam kết là bán hàng hóa chất lượng để du khách có nhu cầu mua hàng nhiều, kinh doanh mới thuận lợi. Đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh trong dịp Festival hoa”.

Theo ông Nguyễn Long An, Trưởng Ban quản lý Chợ Đà Lạt, nơi thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan, mua sắm, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì việc kiểm tra, xử lý các trường hợp gian lận thương mại luôn được đơn vị chú trọng thực hiện thường xuyên. Vì vậy, tình trạng nâng giá, ép giá đã không còn xảy ra, đảm bảo đáp ứng phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân và du khách.  

 “Ban quản lý chợ tăng cường lực lượng thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền vận động bà con, bên cạnh đó là phối hợp các ngành có kiểm tra, kiểm soát. Nếu có trường hợp cố tình vi phạm về giá cả hoặc hàng hóa không đảm bảo xuất xứ, nguồn gốc thì xử lý một cách triệt để, đảm bảo cho du khách khi đến với Festival hoa, tết dương lịch và tết nguyên đán tới”, ông Nguyễn Long An nói./.

Bài liên quan
Hà Tĩnh khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất