Công trình số 39 Phạm Ngọc Thạch, TPHCM bị tố chiếm đất hẻm dân sinh

Vinh Quang/ VOV-TPHCM | 06/12/2021, 20:18

Những ngày qua, hàng chục hộ dân tại tuyến hẻm 37 và 41, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM gửi đơn đề nghị chính quyền địa phương và Sở Xây dựng TP vào cuộc làm rõ, xử lý vụ việc chủ đầu tư công trình tòa nhà số 39 xây dựng lấn chiếm 2 tuyến hẻm dân sinh, gây tiếng ồn suốt ngày đêm.

Theo các hộ dân định cư lâu năm tại đây, hai tuyến hẻm 37 và 41, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM được quy hoạch và xây dựng từ thời Pháp. Giữa 2 hẻm là lô đất số 39, được ngăn cách với khu dân cư bằng 2 bức tường có chân đế rộng hơn 30cm. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 tháng qua, trong quá trình xây dựng công trình tòa nhà số 39 (do Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư), đơn vị thi công đã đập bỏ bức tường ngăn cách giữa lô đất với khu dân cư và thi công vào đêm khuya, xây lấn chiếm sang phần đất của 2 tuyến hẻm. Sau khi được người dân phát hiện, đơn vị thi công đã rọc cắt phần bê tông lấn sang hẻm dân sinh mỗi bên hơn 30cm.

Những hộ dân tại đây rất bức xúc khi việc thi công cắt rọc phần bê tông mặt đường hẻm chỉ được thực hiện vào ban đêm, không có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng. Sau khi người dân phát hiện thì phía công trình số 39 đường Phạm Ngọc Thạch đã hoàn thành việc đổ bê tông lấn hẻm số 37, còn tuyến hẻm số 41 phần cắt rọc mặt đường bê tông cũng xong. Các hộ dân đã báo lên chính quyền địa phương để có động thái ngăn chặn.

Chưa dừng lại ở đó, phía đơn vị xây dựng công trình số 39 còn "tra tấn" người dân khi liên tục đào bới bằng máy khoan cắt, máy xúc cả ban đêm lẫn ngày nghỉ. Việc thi công gây ra nhiều khói bụi, tiếng ồn... ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường nhật của hàng chục hộ dân trong khu vực. Ông Lê Tấn Đức, cư dân hẻm 37, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM cho biết, khi làm việc với chính quyền và người dân thì phía công trình cam kết sẽ thi công không làm ảnh hưởng đến bà con, nhưng sau đó tình trạng này vẫn tiếp diễn.

“Có mặt chính quyền thì họ hứa, nhưng khi làm thì khiến dân rất bức xúc. Thậm chí như việc đập hết bức tường lấn qua hẻm chẳng hạn thì có đề nghị quận xuống xác định lại ranh mốc, ranh giới của miếng đất này để xây cho đúng vị trí đất, nhưng họ vẫn cứ làm. Chúng tôi có báo với chính quyền địa phương nhưng họ lại không xuống, bên thi công thì cứ làm vào ngày thứ 7, chủ nhật”, ông Đức nói.

Trước những bức xúc và phản ảnh của người dân, ông Nguyễn Thái Long Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Võ thị Sáu, Quận 3, TP.HCM thông tin: vừa qua phường có tiếp nhận đơn thư phản ảnh của nhiều hộ dân tại khu vực trên. Ngày 17/11/2021, Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt, chủ đầu tư công trình tòa nhà 39 Phạm Ngọc Thạch cũng có văn bản về việc hướng dẫn ranh lộ giới và cắm mốc ranh đất của công trình này.

Theo giấy phép thi công được cấp ngày 5/7/2021, Ủy ban nhân dân Quận 3 cho phép chủ đầu tư công trình tiến hành thi công đào hẻm, tái lập mặt đường vỉa hè để làm mương cáp, ngầm hóa lưới điện hạ thế. Tuy nhiên, sau khi làm việc với đơn vị chủ đầu tư và tiếp nhận thông tin phản ảnh từ các hộ dân, Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu đã có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân Quận 3 cho tạm ngưng việc đào cắt, tái lập mương cáp trong hẻm.

Theo ông Nguyễn Thái Long Hải, dự án này thi công theo giấy phép do Sở Xây dựng TP cấp: “Công trình này do Sở Xây dựng quản lý. Bộ phận cấp phép cũng khẳng định cấp phép đúng theo quy định. Theo giấy phép thì UBND Quận 3 cũng xác định ranh mốc rồi. Hiện Phường cũng kiến nghị nơi cấp chủ quyền để nhanh chóng thông tin về vấn đề cấp chủ quyền đối với công trình 39 Phạm Ngọc Thạch”.

Liên quan tới vấn đề trên, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã có văn bản gửi Thanh tra Sở Xây dựng TP và Đội thanh tra địa bàn Quận 3 yêu cầu phía chủ đầu tư công trình 39 Phạm Ngọc Thạch không tổ chức thi công từ 19h tối đến 7h sáng và xây dựng theo đúng giấy phép được cấp./.

Bài liên quan
Chỉ số quốc gia hạnh phúc nhất thế giới của Việt Nam tăng 11 bậc
Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2024 tăng 11 bậc, từ vị trí 65 năm 2023 lên vị trí 54, trong khi đó, Phần Lan tiếp tục là nước dẫn đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các công trình trọng điểm
Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Mới nhất